Quang cảnh Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ cơ quan Hải quan các nước thành viên và các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế.OMD là sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc từ năm 2018 nhằm tăng cường hợp tác phòng chống buôn lậu ma túy, tiền chất, động - thực vật hoang dã và các sản phẩm thuộc danh mục CITES. Giai đoạn 7 được triển khai từ tháng 4 đến tháng 9/2025, với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết hoạt động chia sẻ thông tin từ các đối tác Trung Quốc, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản… đã hỗ trợ Việt Nam phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Trong 10 tháng đầu năm 2025, Hải quan Việt Nam phối hợp các lực lượng chức năng xử lý 165 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.
Theo kết quả tổng hợp, OMD 7 ghi nhận 1.155 vụ việc bị phát hiện từ các nước thành viên, gồm 1.027 vụ ma túy (thu giữ 11,8 tấn và 1,745 triệu viên ma túy tổng hợp); 20 vụ tiền chất (353 kg và 3.800 viên); 108 vụ liên quan động – thực vật hoang dã (4,9 tấn và 12.800 mẫu vật).
Đại biểu các nước thành viên và tổ chức quốc tế trao đổi, thảo luận về kết quả hợp tác trong khuôn khổ Chiến dịch Con rồng Mê Kông – chuỗi chiến dịch chung của lực lượng hải quan và thực thi pháp luật khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.Đại diện UNODC và Hải quan Trung Quốc đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong phối hợp, điều phối chiến dịch; đồng thời khẳng định OMD đã trở thành nền tảng hợp tác thực thi pháp luật hiệu quả trong khu vực.
Đại diện Hải quan Việt Nam tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước nhằm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn khu vực.