Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh T.N)Theo đó, Lễ hội dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 - 2/9, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Nhiều hoạt động nổi bật sẽ diễn ra như: Lễ khai mạc và Ngày hội văn hóa cà phê, cồng chiêng Tây Nguyên tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành; Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và biển” tại Công viên Thiếu nhi; trưng bày sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống...
Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đa dạng từ cá ngừ đại dương. Biểu diễn mổ, philê cá ngừ đại dương và tiệc chiêu đãi tại Khách sạn 5 sao. Các chương trình nghệ thuật truyền thống như võ thuật Bình Định, cồng chiêng Tây Nguyên, tuồng và bài chòi tại Quảng trường Chiến thắng.
Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” với diễu hành và giao lưu trên các tuyến phố trung tâm. Lễ hội sẽ khép lại bằng chương trình ánh sáng đặc sắc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
Các phóng viên, nhà báo đặt câu hỏi tại buổi họp báo. (Ảnh T.N)Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chia sẻ, việc tổ chức Lễ hội nhằm quảng bá thế mạnh, tiềm năng của tỉnh, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị tinh hoa của vùng đất và con người địa phương.
Đồng thời, thu hút khách du lịch đến với biển Quy Nhơn, góp phần phát triển kinh tế đêm, kinh tế biển, kích cầu dịch vụ du lịch, ẩm thực và ẩm thực đặc sản biển từ cá ngừ đại dương được nâng tầm chế biến theo phong cách, khẩu vị đa dạng với du khách quốc tế.
Bên cạnh tuyên truyền, quảng bá vùng đất Bazan huyền thoại với bản sắc văn hóa truyền thống Tây Nguyên và những đặc sản, nông sản tiêu biểu như cà phê - nông sản xuất khẩu chủ lực của địa phương, Lễ hội cũng tôn vinh ngư dân, truyền cảm hứng cho ngư dân an tâm ra khơi, bám biển cùng góp sức cho sự phát triển kinh tế bền vững nghề đánh bắt thủy sản của tỉnh nói riêng, của Việt Nam nói chung.
Hoa hậu Đinh Thị Hoa - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông của Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn hội tụ miền biển” Quy Nhơn - Gia Lai 2025 phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh T.N)Phát biểu tại buổi họp báo, Hoa hậu Đinh Thị Hoa, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, cũng là Đại sứ truyền thông của Lễ hội “Tinh hoa đại ngàn hội tụ miền biển” Quy Nhơn - Gia Lai 2025 bày tỏ: Tôi đã từng có dịp đến với mảnh đất Quy Nhơn - Gia Lai và mỗi lần trở lại, đều mang theo một cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ yêu cảnh sắc thiên nhiên, tôi còn bị níu giữ bởi chiều sâu văn hóa và sự nồng hậu của con người nơi đây.
Với vai trò Đại sứ truyền thông, tôi xem đây không chỉ là một trọng trách, mà còn là cơ hội quý giá để đồng hành cùng địa phương trong việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Lễ hội, và quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc của vùng đất này đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên, nhà báo quan tâm đặt câu hỏi về mộ số vấn đề liên quan đến Lễ hội, đặc biệt tiết mục biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên giữa lòng phố biển.
Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Gia Lai cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh T.N)Bà Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Gia Lai, cho hay: Sự kiện lần này sẽ có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên đến từ các buôn làng. Đó là câu chuyện của vùng đất đỏ Bazan cao nguyên lộng gió, ở nơi ấy, thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ và con người bình dị, mộc mạc gắn bó bền chặt, cùng nhau hòa thành một thể. Rừng thiêng, khí linh và văn hóa đặc trưng thấm đẫm trong từng hơi thở của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Những câu chuyện sử thi, các nghi lễ truyền thống, những điệu múa xoang bên ché rượu cần, những không gian sinh hoạt cộng đồng lẫn trong tiếng gió đại ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng - Gia Lai xưa hiện lên đẹp như tranh vẽ với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nét truyền thống đậm bản sắc.
“Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cùng với việc hỗ trợ nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngân sách địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần tạo đà phát triển triển kinh tế - xã hội của địa phương”, bà Thảo cho biết thêm.