Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Hành trình khởi nghiệp của Vàng Seo Chô

PV - 10:51, 14/05/2018

Với nỗ lực vượt khó, biết tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, chàng trai dân tộc Mông Vàng Seo Chô (ở thôn Phéc Bủng 2, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã thành công với mô hình làm du lịch cộng đồng.

Đến nay, sau hơn 1 năm hoạt động, cơ sở lưu trú mang tên “Chô family” của Vàng Seo Chô đã và đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong nước, quốc tế, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Chúng tôi gặp Vàng Seo Chô, khi anh đang làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn khách đến từ Cộng hòa Pháp tại dinh thự cổ Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi, Chô là một thanh niên rất nhiệt tình, giản dị, chất phác. Có lẽ chính sự chân chất, mộc mạc này đã khiến Chô nhanh tróng chiếm được cảm tình của khách du lịch mỗi khi tìm đến.

 Vàng Seo Chô (áo kẻ) chụp ảnh với du khách. Vàng Seo Chô (áo kẻ) chụp ảnh với du khách.

 

Trong câu chuyện cởi mở, Chô cho biết: Công việc của một hướng dẫn viên du lịch cũng vất vả, nhọc nhằn lắm anh ạ, nhưng bù lại được đi nhiều nơi, gặp gỡ và trò chuyện cùng nhiều người, có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, muốn làm tốt được, cần gần gũi quan tâm đến khách, am hiểu cuộc sống của đồng bào vùng cao, và đặc biệt cần có vốn tiếng Anh giao tiếp tương đối tốt và không ngại đi bộ cùng khách đến thăm và khám phá các bản làng…

Mô hình nhà sàn du lịch cộng đồng của Vàng Seo Chô, mang tên Chô family được xây dựng năm 2016 và đến nay đã đi vào hoạt động ổn định được gần 2 năm. Chia sẻ về bản thân, anh cho biết: Trước đây, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả gia đình chỉ trông chờ vào ít ngô, lúa thu hoạch trên nương, có năm thiên tai, sâu bệnh mất mùa phải ăn cả “mèn mén” thay cơm. Khi đang theo học lớp 10, do hoàn cảnh nhà nghèo, Chô phải bỏ học giữa chừng.

Chô nhớ lại, sau khi nghỉ học, bản thân thấy buồn lắm vì không biết sẽ làm gì để mưu sinh và giúp đỡ gia đình, sau đó Chô được bạn bè giới thiệu đi làm thuê tại khách sạn Sao Mai (Bắc Hà). Nơi đây chính là cơ hội để Chô được tiếp xúc, giao tiếp với nhiều người nước ngoài nhiều hơn, có những am hiểu nhất định về cách làm du lịch chuyên nghiệp. “Xã Bản Phố quê mình cũng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên, làng nghề truyền thống nấu rượu Hồng My, nhiều nét đẹp văn hóa bản sắc dân tộc, từ phong tục đến nếp sống hằng ngày… Tuy nhiên những dịch vụ lưu trú mang đậm bản sắc vùng miền còn chưa có. Do vậy, muốn thoát nghèo, phải đánh thức được tiềm năng, lợi thế của địa phương để làm du lịch cộng đồng”, Chô cho hay.

Năm 2007, Chô xin phép gia đình đi làm thuê tại các nhà hàng, khách sạn ở huyện Sa Pa, đây là thời gian em vừa làm du lịch vừa trau dồi vốn tiếng Anh cho bản thân. Ngoài giờ làm, Chô còn tranh thủ học thêm lớp tiếng Anh giao tiếp để có thêm vốn ngôn ngữ cần thiết, bồi đắp cho ước mơ khởi nghiệp của mình.

Chô tiếp tục học lại văn hóa rồi đăng ký theo học ngành Du lịch tại Trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp anh được một Công ty du lịch tại Hà Nội tuyển dụng vào làm hướng dẫn viên du lịch cho công ty, có nhiệm vụ đưa, dẫn khách đến với đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Đến năm 2016, anh bàn bạc với gia đình đầu tư 700 triệu đồng gây dựng mô hình du lịch cộng đồng Homestay của riêng mình, mang tên Chô family. Chô giải thích về cái tên này cũng rất đặc biệt. “Mình mong ngôi nhà sàn du lịch này sẽ là ngôi nhà chung, ấm áp, hạnh phúc của khách du lịch mỗi khi tìm đến”.

Hiện, trừ các khoản chi phí và tiền thuê nhân công, trung bình mỗi tháng mang lại nguồn thu ổn định cho thu nhập từ 6-8 triệu đồng, có tháng hơn 10 triệu đồng. Không những thế, Chô còn trực tiếp làm hướng dẫn viên cho khách ngay tại cơ sở lưu trú của mình khi cần đến.

Anh Vàng Seo Lú, Bí thư đoàn xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, cho biết: Ở địa phương, Chô được đánh giá là một thanh niên trẻ tiêu biểu trong phong trào thanh niên khởi nghiệp của xã, rất xứng đáng được biểu dương và nhân rộng. Noi gương Chô nhiều thanh niên của xã đã tiếp cận với cách làm du lịch cộng đồng, mở hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình.

VÀNG TRÁNG

Tin cùng chuyên mục