Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Hậu Giang gặp mặt người có công với cách mạng, hộ nghèo Xuân Quý Mão 2023

Văn Linh - 17:58, 11/01/2023

Ngày 11/1/2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức các đoàn đến gặp mặt, chúc Tết với 5.070 gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo ở tất cả 8 huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Tặng quà gia đình chính sách huyện Long Mỹ
Tặng quà gia đình chính sách huyện Long Mỹ

Tại huyện Long Mỹ, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đến dự, cùng vui Xuân với người dân. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp trong tỉnh với gia đình chính sách và mang niềm vui đến với hộ nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tỉnh Hậu Giang hiện có 35.754 người có công với cách mạng, trong đó có 2.040 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện nay 56 Mẹ còn sống, được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời… Tỉnh có 6.530 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; 100% người có công được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh đã trích ngân sách tặng hơn 33.400 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hỗ trợ cho gần 13.000 hộ nghèo có điều kiện ăn tết, với kinh phí thực hiện hơn 17,8 tỷ đồng... Ngoài ra, tỉnh còn vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, tặng quà cho hộ nghèo nhằm chia sẻ một phần khó khăn, bảo đảm tất cả hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh được đón Tết vui tươi, đầm ấm...

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Long Mỹ
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Long Mỹ

Đến dự và ăn tết cùng 940 người đại diện gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo ở huyện Long Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tri ân trước sự đóng góp, hy sinh của người dân Long Mỹ trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cũng như trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời thăm hỏi ân tình, lời chúc mừng năm mới đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, gia đình có công với cách mạng và người dân nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo… Thực hiện tốt công tác quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi bảo đảm tiến độ, sớm đưa vào phục vụ phát triển của địa phương, người dân có điều kiện nâng cao đời sống.

“Hệ thống chính trị đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng, huy động và tập hợp được quần chúng Nhân dân đồng hành, hưởng ứng và ủng hộ thì chúng ta mới thành công, để đưa huyện Long Mỹ phát triển thật nhanh trong giai đoạn tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là chúng ta có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các gia đình có công, gia đình chính sách, hộ nghèo”, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể huyện Long Mỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tươi ở ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tươi ở ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

Trong không khí đầm ấm của những ngày Tết đến, đại diện lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, huyện Long Mỹ đã tặng quà Tết, động viên người dân có thêm động lực phát triển trong năm tới. Thay mặt các gia đình chính sách, ông Nguyễn Thanh Quyền ở thị trấn Vĩnh Viễn đã cảm ơn sự quan tâm của các ngành các cấp. “Các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng chúng tôi thấy điểm rất trân trọng là rất cần cù lao động, phát triển cuộc sống gia đình, không ỷ lại vào Nhà nước, từ đó cuộc sống của các gia đình có bước phát triển khá toàn diện”, ông Quyền chia sẻ thêm.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã đến gia đình, thăm hỏi và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tươi (86 tuổi) ở ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Diện (103 tuổi) ở ấp 10, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ. Các mẹ bày tỏ sự vui mừng khi được lãnh đạo tỉnh đến thăm và nhắn nhủ thế hệ hôm nay càng nỗ lực nhiều hơn, quan tâm đầu tư nhiều hơn cho vùng nông thôn, nhất là vùng kháng chiến, giúp người dân có nhiều điều kiện hơn để cùng chính quyền xây dựng quê hương.

Tin cùng chuyên mục
Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Không khí chuẩn bị đón Tết Chôl Chnăm Thmây rộn ràng nơi phum, sóc

Về với đồng bào Khmer ở các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu… mới cảm nhận được không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đang tới gần. Đi qua từng phum sóc, chúng tôi cảm nhận được không khí rộn ràng, náo nức chuẩn bị đón tết cổ truyền của đồng bào qua từng việc làm, hoạt động cụ thể.