Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Hậu Giang: Phum sóc rộn ràng đón Tết

Hồng Diễm - 14:44, 05/04/2022

Những ngày này, trên địa bàn huyện Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), không khí rộn ràng, nô nức đón Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer đã tràn ngập các phum sóc . Từng ngõ xóm, đường phố, nhà cửa, chùa chiền,... đều khoác lên mình một sắc màu mới, rực rỡ của ngày Tết. Sự đổi thay, sung túc, thể hiện rõ trong việc sửa sang nhà cửa, chùa chiền, mua sắm chuẩn bị các nghi lễ đón Tết Chôl Chnăm Thmây của bà con ở phum sóc, sau hơn hai năm dịch Covid-19...

Đồng bào phật tử cùng các sư sãi trong chùa đã bắt đầu dọn dẹp trang hoàng chuẩn bị đón Tết
Đồng bào phật tử cùng các sư sãi trong chùa đã bắt đầu dọn dẹp trang hoàng chuẩn bị đón Tết

Những ngày này, đến xã Xà Phiên (Long Mỹ) - nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer nhất tỉnh Hậu Giang sinh sống, chúng tôi thấy rõ diện mạo vùng quê này đang khởi sắc. Từng con đường dẫn đến các phum sóc được bà con dọn dẹp sạch sẽ, trên từng nét mặt ai ai cũng mong chờ cái Tết đầm ấm vui tươi.

Đối với đồng bào Khmer chùa là nơi sinh hoạt cộng đồng, mang tính thiêng liêng nên vào dịp lễ, Tết người dân chuẩn bị chu đáo các lễ vật như, bánh mứt, hoa quả, cơm nước đến chùa  cúng dường với lòng thành kính.

Đón Tết năm nay, bà con vui hơn 2 năm qua, bởi sau thời gian dịch bệnh Covid - 19 kéo dài, các hoạt động đón lễ Tết của đồng bào Khmer phải hạn chế, kinh tế sa sút. Kể từ khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, việc đi lại thuận lợi, người dân Khmer cùng Nhân dân cả nước lại bắt tay vào lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được nới lỏng, đồng bào Khmer lại được đón Tết theo phong tục truyền thống nên ai cũng mong chờ.

Chị Danh Thị Nhu ở ấp 4, xã Xà Phiên bày tỏ: Tôi rất háo hức mong chờ đến Tết, vì khi ấy chúng tôi sẽ được lên chùa dâng cơm, tham gia các trò chơi thể thao, múa hát và mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Để chuẩn bị cho Tết Chôl Chnăm Thmây, từ đầu tháng tôi đã sửa lại nhà, trang hoàng nhà cửa, sau đó sẽ lên chùa phụ các sư quét dọn trong chùa.

Đối với đồng bào dân tộc Khmer ở xã Xà Phiên, niềm vui lớn nhất trong dịp đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, còn là tin vui vì trúng mùa vụ lúa đông xuân, nhiều diện tích lúa cho năng suất cao, giá thành ổn định.

Ngoài làm lúa nhiều chị em đồng bào dân tộc Khmer còn làm thêm nghề đan lục bình để kiếm thêm thu nhập
Ngoài cây lúa, phụ nữ dân tộc Khmer còn làm thêm nghề đan lục bình để tăng thu nhập

Chia sẻ niềm vui này, anh Danh Lợi, ngụ ấp 4 cho biết, gia đình anh vừa thu hoạch xong 14 công lúa đông xuân, với năng suất khoảng 1 tấn/công, được giá 6 nghìn đồng/kg, sau khi trừ hết chi phí, gia đình anh thu lãi hơn 40 triệu đồng. Lúa trúng mùa, bán được giá nên gia đình anh đón Tết Chôl Chnăm Thmây sung túc hơn mọi năm.

Trong không khí náo nức, các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn cũng bắt tay vào việc sơn sửa, dọn dẹp, trang hoàng để việc tổ chức nghi lễ dâng cúng Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa thật long trọng, trang nghiêm.

Năm nay bà con đón Tết vui hơn năm trước rất nhiều vì hầu hết đồng bào đã được tiêm 3 mũi vắc xin ngừa Covid - 19, việc đến chùa cũng được nới lỏng hơn trước, lại vừa thu hoạch xong vụ đông xuân được mùa trúng giá nên ai cũng phấn khởi đón Tết.

Ông Trịnh Văn TùngTrưởng ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Theo Ban Quản trị chùa Pô Thi Vong Sa, ấp 4, xã Xà Phiên cho biết, trong 3 ngày Tết cổ truyền đồng bào Khmer, hầu hết các hoạt động cúng bái, vui chơi giải trí đều tổ chức tại chùa. Vì vậy, trước Tết bà con phật tử phối hợp với Ban Quản trị quét dọn, trang trí trong và ngoài chùa.

Hiện Ban Quản trị chùa chuẩn bị kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao tại chùa cho đồng bào, phật tử cùng tham gia, như tổ chức biểu diễn văn nghệ với nhiều tiết mục đặc trưng của người Khmer như múa lâm thôn, hát aday,… để không khí Tết thêm phần vui tươi, tạo động lực phấn khởi bắt đầu năm mới với năng lượng tích cực.

Chia sẻ về cuộc sống, các hoạt động chuẩn bị đón Tết của bà con Khmer, ông Trịnh Văn Tùng, Trưởng ấp 4 cũng nhấn mạnh thêm: Đồng bào Khmer ở ấp 4 chiếm hơn 80% tổng số dân trong ấp. Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, nhất là các mô hình sinh kế giảm nghèo, nhờ vậy đời sống đồng bào ngày càng cải thiện, các tiêu chí về nước sạch, điện, giao thông của ấp đều đạt, tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm đáng kể.