Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

HĐND hai tỉnh Kiên Giang và An Giang, thống nhất chủ trương hợp nhất tỉnh

Như Tâm - Phương Vũ - 19:39, 28/04/2025

Ngày 28/4, tại HĐND hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đều tổ chức kỳ họp chuyên đề, để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tại Kiên Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Minh Thành điều hành kỳ họp. Tại An Giang, ông Lê Văn Nưng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang điều hành kỳ họp
Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang điều hành kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Kiên Giang quyết nghị tán thành ban hành các Nghị quyết: Thống nhất chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang lấy tên là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.888,91 km2, quy mô dân số hơn 4,9 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc (gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu). Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Kiên Giang năm 2025 với 48 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 41 xã, 4 phường (Vĩnh Thông, Rạch Giá, Hà Tiên, Tô Châu) và 3 đặc khu (Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu).

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết, việc chuẩn bị hợp nhất, sáp nhập một số tỉnh, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đề án sắp xếp, tinh gọn các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đang được triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt trên phạm vi cả nước. 

“Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, thực tiễn đặt ra yêu cầu rất cao từ nhận thức, tư tưởng và hành động. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân Kiên Giang phát huy truyền thống cách mạng, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành chủ trương của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; yên tâm công tác, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục ở cơ quan, tổ chức, địa phương, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch HĐND tỉnhKiên Giang nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang điều hành kỳ họp
Lê Văn Nưng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang điều hành kỳ họp

Tại An Giang, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của các đại biểu. Trong đó có 2 nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang và chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Sau hợp nhất tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên 9.888,91 km2 (đạt 197,78% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số trên 4,95 triệu người (đạt 353,73% so với tiêu chuẩn). Dự kiến tỉnh An Giang sau hợp nhất có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc, gồm: 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Nơi đặt Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh An Giang tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang tán thành cao về chủ trương hợp nhất hai tỉnh
Các đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang tán thành cao về chủ trương hợp nhất hai tỉnh

Theo nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Hiện An Giang có diện tích tự nhiên trên 3.536 km2, quy mô dân số trên 2,74 triệu người. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 155 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 27 phường, 18 thị trấn và 110 xã. Tỉnh An Giang thực hiện sắp xếp đối với 154 đơn vị hành chính 154 cấp xã, gồm 109 xã, 27 phường và 18 thị trấn.

Sau sắp xếp An Giang còn 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường, 44 xã. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp giảm 101 đơn vị hành chính cấp xã; gồm 66 xã, 17 phường, 18 thị trấn; đạt tỷ lệ giảm 65,16% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Đối với nghị quyết chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, hai tỉnh An Giang và Kiên Giang hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai tỉnh thành một đơn vị hành chính, lấy tên là tỉnh An Giang. 

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham gia biểu quyết đạt kết quả 100% về phương án sáp nhập và Trung tâm hành chính tỉnh mới đặt tại Kiên Giang
Đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham gia biểu quyết đạt kết quả 100% về phương án sáp nhập và Trung tâm hành chính tỉnh mới đặt tại Kiên Giang

Ông Lê Văn Nưng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương. Đây là chủ trương lớn của cả hệ thống chính trị và là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh An Giang; sắp xếp tỉnh Kiên Giang và An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề án trình Chính phủ trước ngày 1/5/2025; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở, tiền đề cho việc kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện ngày 1/7/2025. 

Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin, báo chí tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội phê duyệt.


Tin cùng chuyên mục
TP. Hồ Chí Minh họp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh họp mặt, tri ân nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Ngày 28/4, tại Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.