Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hiến đất mở đường – Nghĩa cử đẹp của những giáo dân tiêu biểu

Việt Hòa - 15:00, 21/03/2025

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), bà con giáo dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đoàn kết, sẵn sàng hiến đất, mở đường, góp phần đem lại diện mạo vùng quê sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Diễn Vạn cùng Hội đồng Mục vụ giáo họ Tân Vạn vận động bà con giáo dân hiến đất, mở đường.
Lãnh đạo UBND xã Diễn Vạn cùng Hội đồng Mục vụ giáo họ Tân Vạn vận động bà con giáo dân hiến đất, mở đường

Khi lòng dân đồng thuận

Về xã Diễn Vạn (huyện Diễn Châu, Nghệ An) hôm nay, những con đường mới rộng thênh thang đã giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận lợi hơn. Nhưng ít ai biết rằng, để có được thành quả ngọt ngào ấy là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, sẵn sàng hiến đất làm đường giao thông của rất nhiều bà con giáo dân nơi đây.

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo họ Tân Vạn (xã Diễn Vạn), ông Vũ Trung, là một tấm gương sáng, điển hình trong phong trào này ở địa phương. Xuyên suốt quá trình xây dựng NTM, hằng ngày ông đến tận nhà vận động bà con giáo dân trong giáo họ hiến đất mở đường.

Để có được con đường thẳng tắp, rộng rãi, 70 hộ dân hai bên tuyến đường trong thôn Xuân Bắc đã phải lùi vào từ 1 đến 2 mét, với tổng diện tích hàng trăm mét vuông. Đây là việc không hề dễ dàng, bởi việc hiến đất là rất lớn, chưa kể nhiều gia đình còn phải tháo dỡ tường bao, sửa chữa lại cổng và vườn…

Những tuyến đường được mở rộng sau khi bà con đồng lòng hiến đất.
Những tuyến đường được mở rộng sau khi bà con đồng lòng hiến đất

Ông Vũ Trung chia sẻ: “Giáo họ cùng Hội đồng Mục vụ cũng như Linh mục quản xứ rất nhiệt tình, hăng hái vận động từng gia đình để bà con đồng lòng, phấn khởi hiến đất mở đường. Từ con đường đất chật hẹp, hơn 1,5km đường ở thôn đã được làm thẳng tắp, rộng tới 5m, có mương thoát nước, thông thoáng”.

Ông Hoàng Thiên Long, Chủ tịch UBND xã Diễn Vạn, cho biết: “Toàn xã có 2 xóm có người theo đạo Thiên Chúa với 505 hộ, 2.886 khẩu, chiếm 32,7% dân số. Để có được thành công như ngày hôm nay, trong quá trình xây dựng NTM, xã đã phân công Ban Chỉ đạo gắn bó, gần gũi với bà con Nhân dân, bám cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Khi xây dựng các tuyến đường, chúng tôi gặp không ít khó khăn về chiều rộng. Tuy nhiên, nhờ sự vận động của chính quyền địa phương, ban hành giáo họ, giáo xứ, cùng sự đồng hành của Linh mục quản xứ, bà con giáo dân rất đồng thuận và triển khai kịp thời. Hơn 400 hộ giáo dân trên địa bàn đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền làm mới hơn 9km đường, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông. Nhờ đó, Diễn Vạn đã về đích NTM, bộ mặt làng quê thay đổi, đời sống của người dân được nâng cao”, ông Long phấn khởi nói.

Các hộ giáo dân tự nguyện phá bỏ tường rào cũ để mở rộng mặt đường nông thôn mới
Các hộ giáo dân tự nguyện phá bỏ tường rào cũ để mở rộng mặt đường nông thôn mới

Giáo dân nhiều lần hiến đất mở đường

Ông Chu Văn Lâm (giáo họ Cung Trài, xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) năm nay đã hơn 90 tuổi nhưng luôn đi đầu trong phong trào hiến đất, mở đường. Đến nay, gia đình ông đã có tới 3 lần hiến đất với tổng diện tích hàng trăm mét vuông để mở rộng đường làng, ngõ xóm.

“Ở chật chội thì rất khổ, mà xã hội ngày càng phát triển thì đường xá phải khang trang, rộng rãi mới đẹp. Vì thế, tôi sẵn sàng hiến đất ngay. Thấy vậy, nhiều gia đình cũng đã tình nguyện hiến theo. Nhờ đó, con đường rộng 5 – 6m, việc đi lại rất thoải mái, đảm bảo an toàn giao thông”, ông Lâm chia sẻ.

Những việc làm của ông Lâm đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong bà con ở giáo họ Cung Trài. 120 hộ dân hai bên đường thôn xóm đã hiến đất với chiều dài 1.400m, rộng từ 0,6 – 1m, từ đó nâng cấp được 700m đường ngõ xóm khang trang, sạch đẹp.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên.
Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên

Huyện Diễn Châu có 12 giáo xứ, 10 giáo họ, với 22/37 xã, thị trấn có đồng bào công giáo sinh sống, chiếm gần 10% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, bà con giáo dân Diễn Châu đã hiến 8.000m² đất và đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Điều đáng mừng là các linh mục luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM trên tất cả các tiêu chí.

“Việc sẵn sàng hiến đất, dịch rào để nhường đất mở rộng đường của đồng bào công giáo trong xây dựng NTM đã thể hiện sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng. Sự đồng lòng này đã góp phần để Diễn Châu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện Nông thôn mới”, Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu, ông Phan Xuân Vinh, cho biết.

Ông Chu Văn Lâm (áo trắng), giáo họ Cung Trài đã nhiều lần hiến đất mở đường trong xây dựng NTM.
Ông Chu Văn Lâm (áo trắng), giáo họ Cung Trài đã nhiều lần hiến đất mở đường trong xây dựng NTM
Sự chung sức, đồng lòng của bà con giáo dân đã giúp làng quê ngày càng “thay da đổi thịt”.
Sự chung sức, đồng lòng của bà con giáo dân đã giúp làng quê ngày càng “thay da đổi thịt”

Cùng với việc “Sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước”, mỗi giáo dân ở xã Diễn Vạn, Diễn Hồng nói riêng và huyện Diễn Châu nói chung đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp công, góp sức vì lợi ích chung. Những con đường mới rộng thênh thang, sạch đẹp, an toàn… là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia đó!

Tin cùng chuyên mục
Hải Lăng (Quảng Trị): Tín đồ các tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới

Hải Lăng (Quảng Trị): Tín đồ các tôn giáo chung sức xây dựng nông thôn mới

Mới đây, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 542/QĐ-TTg ngày 7/3/2025 công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2024. Đây là thành quả từ sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay của người dân trên địa bàn, trong đó có các chức sắc, tín đồ tôn giáo trong 13 năm bền bỉ thực hiện chương trình.