Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

HLV Philippe Troussier chính thức “chia tay” với Đội tuyển Việt Nam

Hoàng Minh - 07:20, 28/03/2024

Ngay sau trận thua 0-3 của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tối 26/3, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Philippe Troussier đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, sau chuỗi kết quả bết bát vừa qua.

HLV Philippe Troussier kết thúc hành trình với đội tuyển Việt Nam (Ảnh IT)
HLV Philippe Troussier kết thúc hành trình với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh IT)

Ông Troussier bắt đầu đảm nhận vai trò HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam vào ngày 16/2/2023. Hợp đồng của ông chính thức bắt đầu từ tháng 3/2023 và dự kiến kéo dài đến tháng 7/2026. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm làm việc trên cương vị thuyền trưởng, HLV Troussier và Đội tuyển Việt Nam liên tiếp thất bại ở các sân chơi châu lục.

Ở Asian Cup 2023, Đội tuyển Việt Nam trở thành đội đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng, dù ở mùa giải trước đó, những Chiến binh Sao vàng đã lọt vào tới Tứ kết. Làn sóng phản đối HLV Troussier dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam thời gian gần đây. Đỉnh điểm là trận đấu tối qua (26/3) trên sân vận động Mỹ Đình. Lần đầu tiên kể từ sau AFF Cup 2004, Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia với tỷ số 0-3 trên sân nhà.

Cuộc họp giữa Thường trực VFF và HLV Troussier dự kiến diễn ra vào sáng 27/3. Tuy nhiên, đôi bên quyết định ngồi đàm phán ngay trong đêm. Ông Troussier đồng ý kết thúc hợp đồng và chấp nhận mức đền bù hợp lý, không phải toàn bộ hợp đồng.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của HLV Philippe Troussier trong suốt thời gian qua. Theo VFF, ông Philippe Troussier luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự chuyên nghiệp trong công việc.

VFF cũng gửi xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra. VFF mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho bóng đá Việt Nam nói chung và các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng.

Đội tuyển Việt Nam có thành tích khá bết bát dưới thời HLV Philippe Troussier (Ảnh IT)
Đội tuyển Việt Nam có thành tích khá bết bát dưới thời HLV Philippe Troussier. (Ảnh IT)

Về phần mình, HLV Philippe Troussier cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các CLB, VFF cũng như người hâm mộ. HLV Philippe Troussier cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Trước đây, Troussier từng là ngôi sao sáng của bóng đá châu Á khi liên tiếp dẫn dắt Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup 2000 và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2002.

Sau những thành công đó, Troussier trở thành mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng và cuối cùng đã chọn Qatar với hy vọng tiến xa tại Asian Cup 2004. Tuy nhiên, trận mở màn gặp Indonesia đã khiến mọi kế hoạch của ông trở nên hỗn loạn khi Qatar thua sốc với tỷ số 1-2. Thất bại này đã gây ra nhiều mâu thuẫn nội bộ khi các cầu thủ không hài lòng với phong cách huấn luyện và quy định sinh hoạt của HLV người Pháp. Hậu quả là Qatar bị loại ngay từ vòng bảng khi chỉ có đúng 1 điểm. Sau giải đấu này, Hiệp hội bóng đá Qatar đã quyết định sa thải HLV Troussier.

Sau đó, ông trở lại châu Phi và trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Maroc. Tuy nhiên, ông sau đó cũng bị Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Maroc sa thải sau 2 tháng phụ trách do sự khác biệt về quan điểm...

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.