Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Hỗ trợ gia đình Người có công thoát nghèo: Cách làm hiệu quả ở Cà Mau

PV - 09:06, 21/05/2018

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 18.201 hộ thuộc diện Người có công (NCC). Sau rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới, số hộ nghèo thuộc diện NCC toàn tỉnh còn 249 hộ; hộ cận nghèo là 153 hộ.

Trước thực trạng này, tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp tập trung hỗ trợ các gia đình NCC thoát nghèo. Theo đó đến cuối năm 2017, số hộ nghèo NCC giảm xuống còn 80 hộ; hộ cận nghèo còn 81 hộ, (giảm 72 hộ).

Huyện Cái Nước hiện còn 14 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo diện NCC. Huyện quyết tâm cuối năm 2018, 100% số hộ nghèo NCC và hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững. Để thực hiện được mục tiêu này, Huyện uỷ Cái Nước đã ban hành quyết định phân công các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc đối tượng chính sách, NCC.

Gia đình ông Cho bên đàn gia cầm được hỗ trợ. Gia đình ông Cho bên đàn gia cầm được hỗ trợ.

 

Bà Phạm Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cái Nước cho biết: “Ngay khi được Huyện uỷ phân công phụ trách giúp đỡ hộ chị Trương Thị Âu (nhiễm chất độc hoá học), ngụ ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, Chi bộ Hội LHPN huyện tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của gia đình để có sự giúp đỡ thiết thực. Trước mắt, căn nhà của chị Âu ở là ngôi nhà lá xiêu vẹo, lụp xụp, khó có thể chống chọi được khi mưa to gió lớn, nên chúng tôi đã vận động các đảng viên trong Chi bộ hỗ trợ, giúp đỡ chị Âu cất mới ngôi nhà cho gia đình chị”.

Do nhiễm chất độc hoá học gián tiếp, trí nhớ chị Âu không ổn định, nên chị em trong Hội Phụ nữ xã và huyện đã phân công nhau có mặt để theo dõi tiến độ xây cất, đảm bảo bàn giao căn nhà cho chị Âu đúng dịp Tết Nguyên đán 2018. Đồng thời, hướng dẫn chị Âu thực hiện gia đình 5 không, 3 sạch để góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

“Hiện gia đình chị Âu đã thoát nghèo, chồng và hai con an tâm đi làm, kết hợp việc chăn nuôi gà, vịt từng bước cải thiện cuộc sống”, chị Hồng Thắm cho biết thêm.

Cùng niềm vui như chị Âu, hộ bà Diệp Thị Phượng ở ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú cũng đã thoát nghèo nhờ Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Cái Nước hỗ trợ cất mới căn nhà. Chi bộ Phòng Nội vụ hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình dốc sức góp thêm 30 triệu đồng. Bà Phượng chia sẻ: “Mừng lắm, hồi chưa cất cái nhà này, đêm mưa là thằng con út biểu tôi ra sau nhà ngủ cho an toàn, còn nó ngủ đây để trông coi nhà vì không thể đoán trước nhà sập bất kỳ lúc nào. Gia đình biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi. Giờ tôi chỉ còn lo cưới vợ cho thằng út là mãn nguyện”.

Ngoài tiêu chí an cư, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện uỷ Cái Nước cũng có nhiều hình thức hỗ trợ theo nhu cầu các hộ nghèo, cận nghèo diện NCC như hỗ trợ bằng tiền, cây, con giống, thức ăn chăn nuôi, sửa chữa chuồng trại, đầu tư máy bơm, bồn chứa nước…

Tương tự, ở huyện U Minh, năm 2017 có 22 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo diện NCC, nay chỉ còn 4 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo NCC. Theo Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hôi (LĐ-TB&XH) huyện U Minh, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ giúp các hộ nghèo, cận nghèo diện NCC thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Để thực hiện mục tiêu này, Phòng đã cử cán bộ làm việc với các xã có hộ nghèo là Khánh An, Nguyễn Phích, Khánh Hoà tiến hành phân tích hộ nghèo, tìm ra những hộ có khả năng thoát nghèo trước, sau đó căn cứ vào mức độ thiếu hụt các tiêu chí để tiếp tục cùng đơn vị đảm trách giúp đỡ tìm cách giúp các hộ thoát nghèo.

Điển hình như gia đình ông Nguyễn Thành Cho, ấp 12, xã Khánh Lâm là hộ NCC đã thoát nghèo trong năm 2017. Xét thấy tình trạng nhà ở xuống cấp, huyện vận động nhà hảo tâm ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng con cái góp thêm để cất mới ngôi nhà cho ông trị giá hơn 100 triệu đồng, ngoài ra còn giúp ông tiếp cận nguồn vốn vay để làm kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Thời gian qua, huyện U Minh cũng đã chỉ đạo các tổ chức, đơn vị chức năng tích cực triển khai kết nối tư vấn, giới thiệu người có khả năng lao động trong hộ nghèo, cận nghèo đi làm việc tại các công ty, xí nghiệp hoặc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương để họ đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình…

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau Trương Linh Phượng cho biết: Ngoài việc giúp hộ NCC thoát nghèo bền vững, các địa phương, tổ chức đoàn thể cũng rất quan tâm thăm hỏi, tặng quà thường xuyên các gia đình có công, gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, ốm đau. Đây là những việc làm thiết thực để khuyến khích, động viên các hộ gia đình chính sách, NCC còn khó khăn, nghèo khó nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

N.TÂM

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.