Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Hỗ trợ người dân Tìa Dình chuyển đổi tăng vụ cây trồng

Hoàng Quý - 2 giờ trước

Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Tìa Dình - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên có tới 50% hộ nghèo, cận nghèo đang tập trung hỗ trợ người dân chuyển đổi tăng vụ cây trồng để góp phần giảm nghèo và nâng cao thu nhập.

Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân xã Tìa Dình kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân xã Tìa Dình kỹ thuật trồng và chăm sóc khoai tây

Theo thống kê cuối năm 2025, xã Tìa Dình có gần 35% hộ nghèo và trên 15% hộ cận nghèo. Người dân chủ yếu canh tác lúa nương, lúa một vụ và chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập thấp, thiếu tính ổn định.

Riêng tại hai bản Háng Lìa A và Háng Lìa B, có khoảng 39 ha đất lúa một vụ, chỉ sản xuất được trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 hằng năm; các tháng còn lại đất bị bỏ hoang do thiếu nước tưới.

Ông Vàng A Mua, Trưởng bản Háng Lìa A, cho biết: “Trước đây, bà con cũng mong muốn làm hai vụ lúa để tăng thu nhập nhưng do không chủ động được nguồn nước, giống lúa không phù hợp nên sản xuất vụ hai thường thất bại. Nhiều hộ tốn chi phí mà không có thu hoạch, vì thế đất bị bỏ không rất lãng phí”.

Trước thực tế đó, xã Tìa Dình đã đưa phát triển kinh tế nông nghiệp trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cuối năm 2025, xã triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trồng khoai tây tại hai bản Háng Lìa A và Háng Lìa B nhằm tận dụng hiệu quả diện tích đất lúa một vụ sau thu hoạch.

Hơn một tháng sau gieo trồng, khoai tây phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương
Hơn một tháng sau gieo trồng, khoai tây phát triển tốt, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương

Dự án hỗ trợ 10 hộ dân, trong đó phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo, với tổng diện tích gieo trồng khoảng 2,2 ha khoai tây. Các hộ tham gia được hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn trực tiếp trong suốt quá trình sản xuất.

Được biết, từ cuối tháng 10/2025, xã Tìa Dình đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây khoai tây. Đồng thời, xã cũng cử cán bộ kỹ thuật cùng cán bộ địa phương thường xuyên xuống đồng ruộng, đồng hành cùng người dân để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn.

Người dân bản Háng Lìa A chăm sóc khoai tây
Người dân bản Háng Lìa A tích cực chăm sóc khoai tây theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông

Là một trong những hộ tham gia mô hình, chị Ly Thị Bấu (bản Háng Lìa A) chia sẻ: “Gia đình tôi trước đây chỉ làm một vụ lúa, sau thu hoạch thì để đất không vì không biết trồng cây gì. Khi được xã tuyên truyền, hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình đăng ký trồng khoảng 5.000 m2 khoai tây. Ban đầu còn lo lắng, nhưng trong quá trình làm luôn có cán bộ xuống hướng dẫn nên rất yên tâm. Đến nay khoai tây sinh trưởng tốt, cả nhà ai cũng phấn khởi”.

Sau hơn một tháng gieo trồng, diện tích khoai tây tại hai bản phát triển đồng đều, cây khỏe, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Dự kiến, nếu thời tiết thuận lợi, khoai tây sẽ cho thu hoạch sau khoảng 2 tháng, mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ tham gia.

Người dân xã Tìa Dình đang kỳ vọng về sự phát triển của cây khoai tây
Người dân xã Tìa Dình đang kỳ vọng về sự phát triển của cây khoai tây

Theo đánh giá của cán bộ chuyên môn, mô hình trồng khoai tây không chỉ giúp tận dụng hiệu quả đất nông nghiệp bỏ hoang, mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong thời gian nông nhàn. Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của bà con, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động học hỏi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

Ông Nguyễn Đức Đô, Phó Chủ tịch UBND xã Tìa Dình cho biết, nếu mô hình đạt hiệu quả như kỳ vọng, xã sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch nhân rộng trong những năm tới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để từng bước hình thành sản xuất nông nghiệp ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Việc hỗ trợ người dân phát triển sản xuất ở Tìa Dình cho thấy, vai trò đồng hành của chính quyền cơ sở trong khai thác tiềm năng đất đai, lựa chọn cây trồng phù hợp và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Đây được xem là hướng đi đúng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các xã vùng cao, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Điện Biên.

Tin cùng chuyên mục
Tư duy "lội ngược dòng" để làm du lịch của nông dân vùng cao

Tư duy "lội ngược dòng" để làm du lịch của nông dân vùng cao

Thay vì loay hoay tìm cách trồng trọt để bắt đất trũng phải ra hạt gạo, củ khoai theo lối mòn, người nông dân hiện đại đã biết cách nương theo thiên nhiên để xây dựng nên những điểm Check-in "triệu view". Câu chuyện về những cánh đồng cải ngọt tại Lạng Sơn hay thung lũng hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang không chỉ dừng lại ở một mô hình chuyển đổi cây trồng, mà còn là tín hiệu đáng mừng khi người nông dân đang chuyển dần sang tư duy bán trải nghiệm du lịch độc đáo để tăng thu nhập.