Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hoành Bồ (Quảng Ninh): Phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, lấy con người là trung tâm

PV - 10:42, 19/06/2019

Chiều 19/6, Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2019 diễn ra với sự tham dự của 150 đại biểu, trong đó có 100 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên đia bàn. Đại hội xác định Hoành Bồ sẽ phát triển toàn diện kinh tế- xã hội, lấy con người là trung tâm trên 3 trụ cột văn hóa, con người, thiên nhiên.

Tiết mục tiếng chuông bản Dao của con em đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, xã Đồng Lâm chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Hoàng Bồ (Quảng Ninh). Tiết mục tiếng chuông bản Dao của con em đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán, xã Đồng Lâm chào mừng Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Hoàng Bồ (Quảng Ninh).
Giảm người nghèo DTTS xuống dưới 50% số hộ nghèo toàn huyện

Báo cáo của UBND huyện Hoành Bồ do Bà Đặng Thị Yến- Phó Chủ tịch HĐND huyện- cho biết, từ năm 2014 đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân tộc, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Đáng chú ý, Hoành Bồ đã tập trung nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ngân sách để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất dành cho các xã  miền núi, vùng cao, vùng đồng bào DTTS, vùng đặc biệt khó khăn của huyện.

Ông Nguyễn Anh Tú- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ (người mặc áo trắng ở giữa) và bà Ân Thị Thìn- Phó ban Dân tộc Quảng Ninh (ngoài cùng bên trái) gặp gỡ với các đại biểu cao tuổi người DTTS dự Đại hội Ông Nguyễn Anh Tú- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ (người mặc áo trắng ở giữa) và bà Ân Thị Thìn- Phó trưởng Ban Dân tộc Quảng Ninh (ngoài cùng bên trái) gặp gỡ với các đại biểu cao tuổi người DTTS dự Đại hội.

Từ tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư, đã thúc đẩy kinh tế- xã hội trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào DTTS thay đổi rõ nét. Tại đây, bước đầu hình thành một số điểm du lịch của huyện như: Sản xuất rượu bâu kết hợp với du lịch Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Dao Thanh Y, xã Bằng Cả; Khu trồng cây ăn quả, trồng hoa kết hợp với du lịch sinh thái tại xã Quảng La; Du lịch canh nông khu vực thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương; khu trồng ba kích, dược liệu kết hợp với du lịch khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng...

Các đại biểu dự Đại hội DTTS Hoành Bồ và con em đồng bào DTTS trên địa bàn đọc Báo Dân tộc & Phát triển. Các đại biểu dự Đại hội  Đại biểu DTTS Hoành Bồ (Quảng Ninh) đọc Báo Dân tộc & Phát triển.

Đáng chú ý công tác giảm nghèo được huyện thực hiện mạnh mẽ, đến hết năm 2018  toàn huyện chỉ còn 233 hộ nghèo, chiếm 1,75% số hộ dân toàn huyện.

Từ kết quả những năm qua, Đại hội DTTS huyện Hoành Bồ thông qua Quyết tâm thư, đến năm 2025 xây dựng Hoành Bồ là đô thị trung tâm, cửa ngõ phía Bắc của đô thị Hạ Long, vùng đệm của Hạ long và Cẩm Phả; phấn đấu 12/12 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện; Phấn đấu có giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020) xuống dưới 2%, giảm tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số xuống dưới 50% so với hộ nghèo toàn huyện; xây dựng 1-2 Làng văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại xã Bằng Cả, Sơn Dương, Tân Dân

Phát triển toàn diện kinh tế- xã hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Ân Thị Thìn- Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh- cho rằng, việc giảm nghèo của Hoành Bồ hiện chỉ còn 1,75% (trong đó hộ nghèo là đồng bào DTTS chỉ còn 1,17%) là nỗ lực lớn của chính quyền, nhân dân huyện Hoành Bồ về thực hiện công tác Dân tộc trong thời gian qua.

Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Quyết tâm thư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đặt ra cho vùng DTTS giai đoạn 2019- 2024. Đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua Quyết tâm thư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đặt ra cho vùng DTTS giai đoạn 2019- 2024.

Đề cập tới công tác dân tộc trong 5 năm 2019- 2024, bà Ân Thị Thìn mong muốn đồng bào DTTS huyện Hoành Bồ tiếp tục là những hạt nhân tích cực, tạo sức mạnh đại đoàn kết, tập trung thực hiện 6 vấn đề quan trọng, trong đó nhất là tự nỗ lực sản xuất theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Đồng thời chân quý gìn giữ bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào các dân tộc.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ- Nguyễn Anh Tú- phát biểu tại Đại hội cho biết thêm, công tác giảm nghèo đang được huyện chỉ đạo với quyết tâm cao, trong năm 2019 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 1% (tương đương chỉ hơn một trăm hộ nghèo).

“Hoành Bồ đang bước vào một giai đoạn mới, với nhiều thời cơ mới, “thiên đã thời, địa đã lợi, nhân dân đã hòa”. Để không bỏ lỡ thời cơ, Hoành Bồ đang phát triển toàn diện kinh tế- xã hội, lấy con người làm trung tâm trên 3 trụ cột văn hóa, con người, thiên nhiên…”!- Ông Nguyễn Anh Tú chỉ rõ

Với hướng đi đó, Bí thư Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ- Nguyễn Anh Tú cũng cho biết, Thường vụ huyện ủy Hoành Bồ đang chỉ đạo hành động với phương châm rõ người, rõ việc, thực chất và hiệu quả trong mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thực hiện công tác dân tộc

Tại Đại hội, 3 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc trong công tác dân tộc đã được nhận Giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Hoành Bồ cũng đã khen thưởng 9 tập thể, 25 cá nhân người DTTS có thành tích tiêu biểu về hoạt động kinh tế- xã hội 5 năm qua.

XUÂN PHÚ - NGUYỄN DÂN