Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Học Viện Dân tộc dần khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực DTTS

Duy Dũng - 3 giờ trước

Sáng ngày 17/10/2024, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi làm việc với Học viện Dân tộc về thực trạng tổ chức và hoạt động của Học viện. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT). Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá, Học viện Dân tộc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thể hiện ở một số kết quả trên các mặt, dần khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực DTTS.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo khái quát với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà về thực trạng tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc cho biết, Học viện là cơ sở giáo dục đại học duy nhất trực thuộc UBDT, vì vậy Học viện Dân tộc có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động gắn với chiến lược chung của ngành công tác dân tộc. Đồng thời, Học viện Dân tộc luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, ủng hộ của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT trong thực hiện chức năng nghiên cứu, bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bên cạnh đó, Học viện cũng luôn được các Bộ ngành và các địa phương liên hệ, tham vấn chuyên môn, đây cũng là những thuận lợi lớn để Học viện phát huy được thế mạnh của mình về nghiên cứu chiến lược, chính sách dân tộc, những vấn đề về dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng cán bộ cho vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Về công tác tuyển sinh, năm 2024, Học viện Dân tộc đã tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức (Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024; sử dụng kết quả học tập ghi trong học bạ THPT; tiếp nhận học sinh hệ dự bị đại học) và phát hành Thông báo tuyển sinh trên toàn quốc, tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các địa phương trong cả nước. Tổng 2 đợt tuyển sinh năm 2024 của Học viện là 47/50 chỉ tiêu, đạt khoảng 94%.

Năm 2024, Học viện Dân tộc đã được Lãnh đạo UBDT giao thực hiện 2 đề án trình Thủ tướng Chính phủ gồm Đề án “Bồi dưỡng và chia sẻ kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào và Campuchia” và Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”. Đến nay, Học viện đã trình Lãnh đạo UBDT để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự về dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt các Đề án của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác khoa học, năm 2024, Học viện Dân tộc và các đơn vị trực thuộc Học viện đã quản lý, chủ trì, triển khai thực hiện 02 đề tài, dự án cấp nhà nước (thuộc Chương trình Nông thôn mới, Chương trình Nông thôn miền núi); tham mưu hoàn thiện gửi 04 đề tài cấp nhà nước; 04 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, 01 dự án bảo vệ môi trường, tham mưu đề xuất 15 đề tài cấp bộ và tương đương (trong đó có 07 đề tài cấp bộ, 08 dự án bảo vệ môi trường); 05 nhiệm vụ cấp Tỉnh; 04 đề tài cấp cơ sở…

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí bảo đảm chất lượng, hiện nay Học viện đang triển khai theo đúng kế hoạch, tổ chức giảng dạy hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2024-2025 khoá 1, 2, 3, 4 tại Học viện Dân tộc theo kế hoạch.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021-2025, đến nay, các nhiệm vụ của Chiến lược cơ bản được thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra như: Dự án đầu tư xây dựng Học viện tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Xây dựng Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học từ 5-7 ngành; thạc sĩ từ 1-2 ngành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó, đặc biệt là việc xuất bản và nâng điểm Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản đồng ý cho Tạp chí in xuất bản 02 tháng/kỳ và Tạp chí điện tử. Đồng thời, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2024 về phê duyệt Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2024, cụ thể: Ngành Khoa học giáo dục; ngành tâm lý học; liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học; ngành Khảo cổ - Lịch sử - Dân tộc học; ngành Văn hoá nghệ thuật - thể dục - thể thao; ngành Văn học; ngành Ngôn ngữ; ngành Kinh tế học;…

Ngoài ra, Học viện đã triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp người làm việc theo vị trí việc làm; công tác thi tuyển, tiếp nhận viên chức. Bên cạnh đó, còn tập trung triển khai các dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số và xây dựng dữ liệu phục vụ công tác thư viện; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS  và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021-2025) theo quy định…

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng nhất trí cao về báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc, những kiến nghị, đề xuất của Học viện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo UBDT giao. Các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian tới, Học viện cần phát huy thế mạnh của mình, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cụ thể như: đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; công tác bồi dưỡng, đào tạo; phát triển Tạp chí khoa học theo lộ trình, kế hoạch; trong đó đặc biệt cần thúc đẩy hợp tác quốc tế gắn với đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hạnh đánh giá cao sự nỗ lực của Học viện Dân tộc, qua gần 10 năm hình thành và phát triển, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBDT, Học viện Dân tộc đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thể hiện ở một số kết quả trên các mặt, dần khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng tiếp thu các đề xuất, kiến nghị phù hợp của Học viện và báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban giải quyết theo thẩm quyền. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong rằng, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Dân tộc tiếp tục duy trì phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và đoàn kết cùng nỗ lực để công tác những tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo luôn đạt kết quả cao.