Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Học viện Dân tộc: Xứng đáng là cơ sở giáo dục uy tín đào tạo nhân lực cho vùng DTTS

Văn Hoa - 16:23, 18/11/2022

Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng về Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 18/11, Học viện Dân tộc (thuộc Ủy ban Dân tộc) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2022 - 2023.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2022 - 2023
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2022 - 2023

Dự Lễ khai giảng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Đinh Thị Phương Lan; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Lê Sơn Hải, Y Thông, Hoàng Thị Hạnh; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc cơ quan UBDT; cùng tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động và các em sinh viên Học viện Dân tộc.

Gs.Ts. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm và Khai giảng
Gs.Ts. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm và Khai giảng

Trình bày Diễn văn Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng năm học 2022 - 2023, Gs.Ts. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc bày tỏ, Nhà giáo trong xã hội Việt Nam từ bao đời nay, là một nghề cao quý, quyết định sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Ngày 20/11 là dịp để toàn xã hội thể hiện tình cảm tốt đẹp đối với những người làm công tác giáo dục. Sự tôn vinh nhà giáo không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam, mà còn biểu thị niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo, đòi hỏi mỗi chúng ta phải không ngừng phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vinh dự của một nghề cao quý.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Dân tộc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Dân tộc

Kết quả đào tạo trong thời gian vừa qua của Học viện từng bước được đổi mới, tiếp cận phương pháp dạy học hiện đại. Đối với sinh viên khóa I có 11 sinh viên đạt kết quả Giỏi và Xuất sắc; khóa II có 2 sinh viên thủ khoa ở hai phương thức xét tuyển (kết quả học bạ và kết quả thi THPT) được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tặng quà khen thưởng trong buổi Lễ trang trọng này.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà cho sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022

Công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo được Học viện quan tâm và xác định là yếu tố then chốt tạo nên chất lượng đào tạo. Đồng thời, Học viện đã ký kết Chương trình phối hợp với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu để mở rộng đội ngũ chuyên gia trong công tác nghiên cứu, bồi dưỡng và đào tạo (như Đại học Thái Nguyên, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng...). Việc xây dựng giáo trình phục vụ đào tạo được Học viện triển khai đồng bộ, năm 2021 đã tổ chức biên soạn 5 giáo trình, năm 2022 tiếp tục tổ chức biên soạn 19 giáo trình thuộc chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà cho 11 em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trao quà cho 11 em sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết, Học viện Dân tộc là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục công lập thuộc UBDT, được thành lập năm 2016, tiền thân là Trường Cán bộ dân tộc và Viện dân tộc. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đến nay, Học viên Dân tộc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, như nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Đoàn Thanh niên UBDT tặng học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 - 2022 và các em thủ khoa đầu vào năm học 2022 - 2023
Đoàn Thanh niên UBDT tặng học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 - 2022 và các em thủ khoa đầu vào năm học 2022 - 2023

Năm học 2022 - 2023, Học viện Dân tộc đã tuyển sinh và đào tạo 2 khóa sinh viên đại học chính quy, 43 sinh viên đến từ 13 tỉnh thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau, trong đó 90% sinh viên là người DTTS (có 8 sinh viên là dân tộc rất ít người: Rơ Măm, Mảng, Bố Y, Chứt, La Hủ), góp phần đào tạo nguồn nhân lực là người DTTS, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Lãnh đạo UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Dân tộc
Lãnh đạo UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Dân tộc

Hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực DTTS góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: Học viện Dân tộc tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo yêu nghề, thực sự giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, năng động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục. Bên cạnh truyền dạy tri thức, các thầy cô và cán bộ Học viện cần quan tâm hỗ trợ các em sinh viên hơn nữa, giúp các em hòa nhập với môi trường sống và học tập mới. Đặc biệt là tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống, nhằm đào tạo được các thế hệ sinh viên vừa có kiến thức, kỹ năng, biết vươn lên trở thành những công dân có ý thức trách nhiệm, cống hiến, chia sẻ, năng động và hội nhập, sẵn sàng về xây dựng quê hương, bản làng. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để các em sinh viên có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm sau này...

Lãnh đạo UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng các em sinh viên Học viện Dân tộc
Lãnh đạo UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng các em sinh viên Học viện Dân tộc

“Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nội dung chương trình đào tạo theo hướng khơi dậy tư duy sáng tạo của người học, năng lực tự học, tu dưỡng rèn luyện. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác giáo dục và đào tạo”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Đặc biệt, cần xây dựng được đội ngũ giảng viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức, tâm huyết và say mê với sự nghiệp giáo dục dân tộc; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn thể, chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; phối hợp với các vụ, đơn vị kiện toàn Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, các khoa, phòng, đủ số lượng; từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo đại học của Học viện; tăng cường chính sách khuyến khích sinh viên học tập gắn với nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác phối hợp với các doanh nghiệp, hỗ trợ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp…

Tiết mục văn nghệ chào mừng do chính các sinh viên Học viện Dân tộc biểu diễn
Tiết mục văn nghệ chào mừng do chính các sinh viên Học viện Dân tộc biểu diễn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tin tưởng, với truyền thống xây dựng và phát triển, với kinh nghiệm đã có, Học viện Dân tộc sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học có uy tín đào tạo nhân lực cho vùng DTTS.

Để động viên các em sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã tặng quà cho tất cả các em sinh viên khóa I, khóa II của Học viện Dân tộc. Đoàn Thanh niên UBDT tặng học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 - 2022 và các em thủ khoa đầu vào năm học 2022 - 2023.