Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer

Như Tâm - 23:45, 20/12/2020

Sáng 18/12, Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX năm 2020, với chủ đề “Truyền thống, Trách nhiệm, Hội nhập và phát triển” .

Các vị đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
Các vị đại biểu Phật giáo Nam tông Khmer chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer được tổ chức hai năm một lần, với mục đích hỗ trợ hoạt động của các hệ phái phát triển đồng bộ trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer phát triển ổn định và bền vững. Trong xu thế hội nhập thế giới của đất nước và giáo hội, tinh thần đoàn kết, hòa hợp cần được phát huy để tạo thành sức mạnh tổng hợp xương minh Đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội, góp phần trách nhiệm hoàn thành mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Theo đánh giá của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, vai trò là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, thời gian qua, các chư tăng và đồng bào phật tử Phật giáo Nam tông Khmer đã tích cực tham gia các phong trào ích nước, lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn dân cư…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan những nội dung hỗ trợ hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer trong thời gian qua. Đồng thời, trao đổi, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp trong các hoạt động hỗ trợ, đặc biệt là phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong điều kiện hiện nay; phát huy vai trò Phật giáo Nam tông Khmer trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo. Thông qua các lần tổ chức hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer, càng cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Giáo hội hoạt động ổn định và phát triển. Qua đó, cũng cho thấy tính thống nhất của hệ thống Giáo hội, tính đoàn kết, hoà hợp của các Hệ phái thành viên Giáo hội được nâng lên ở tầm cao thời đại.

Phát biểu tại Hội nghị, Hoà thượng  Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: “ Trong xu thế hội nhập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chư tăng và đồng bào phật tử nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp, nhằm tạo thành sức mạnh dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Cũng tại hội nghị này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã tổ chức Lễ trao cờ Tổ quốc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Tin cùng chuyên mục
Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Ngày 17/4, UBND huyện Buôn Đôn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Buôn Đôn lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương (Ủy Ban Dân tộc); bà H’Yâo Knul - Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và 148 đại biểu tiêu biểu của 29 thành phần dân tộc, đại diện cho hơn 35.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.