Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 - Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển

Lê Phương - 07:26, 14/05/2022

Tiếp tục chuỗi các sự kiện kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), sáng 13/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phat biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Về phía Hàn Quốc, có các ông: Park Noh-wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Ahn Min-sik, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Đà Nẵng; Kwon Kiman, Tham tán thương mại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh; Cho Han Deog, Giám đốc quốc gia Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Kim Kwan Mook, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (KOTRA HCMC); Kim Ountae, Tổng Giám đốc KOTRA Đà Nẵng; Shon Young Il, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và Nam Việt Nam (KOCHAM).

Ông Hồ Quốc Dũng,Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị
Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị

Về phía tỉnh Bình Định, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long; lãnh đạo 10 tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên gồm: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng; cùng hơn 150 doanh nghiệp (DN) của Việt Nam và Hàn Quốc tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp, được vun đắp bằng tình hữu nghị và những nỗ lực chung của Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sau 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/1992, hai nước đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác, hợp tác chiến lược tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố. Trong đó hợp tác kinh tế luôn là trụ cột, là điểm sáng trong bức tranh tổng thể trong quan hệ hợp tác, cùng phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Bình Định trong việc phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức sự kiện gặp gỡ Hàn Quốc 2022 tại Bình Định. Sáng kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Định đã tổ chức sự kiện đúng thời điểm sau khi dịch Covid-19 được khống chế thành công, là cơ hội để quảng bá tiềm năng về kinh tế, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan phát biểu tại Hội nghị
Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan phát biểu tại Hội nghị

Tiếp nối thành công của Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2022 tại tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 3 vừa qua, Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc tại Bình Định hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ hội để kết nối các địa phương khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên (Việt Nam) với các đối tác Hàn Quốc, kịp thời đáp ứng sự quan tâm và nhu cầu giao lưu, trao đổi giữa hai phía, nhằm củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối cùng có lợi.

Còn theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển, nhất là trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao… Đây cũng là một trong những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng, đã và đang phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm cao của cả nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa” của Đảng và Nhà nước ta, các tỉnh, thành trong khu vực nói chung và Bình Định nói riêng đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế với các địa phương, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các địa phương, cơ quan, tổ chức, DN của Hàn Quốc và đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022 tại Bình Định hôm nay là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để Bình Định và các tỉnh trong khu vực giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, trực tiếp lắng nghe những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các DN, đối tác Hàn Quốc, từ đó từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có những giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư Hàn Quốc đến đầu tư kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ hy vọng sau hội nghị này sẽ ngày càng có nhiều địa phương Hàn Quốc ký kết quan hệ hữu nghị, hợp tác; nhiều DN, nhà đầu tư Hàn Quốc tin tưởng, coi các tỉnh trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên nói chung, tỉnh Bình Định nói riêng là điểm đến quan trọng; tạo ra một khí thế mới, động lực mới để cùng nhau phát triển bền vững.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan khẳng định, Hội nghị là dịp quan trọng để nâng hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới. Hai bên sẽ cùng nỗ lực lấp đầy những khoảng trống của 2 năm vừa qua do đại dịch Covid-19 và gây dựng mối quan hệ hợp tác vững chắc hơn nữa.

Thay mặt Chính phủ và DN Hàn Quốc, Đại sứ Park Noh-wan cảm ơn lãnh đạo Chính phủ và các địa phương Việt Nam đã hỗ trợ các DN Hàn Quốc trong phòng chống dịch Covid-19 và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua. Đại sứ Park Noh-wan tin tưởng việc đầu tư vào Việt Nam của các DN Hàn Quốc vốn chững lại trong thời gian qua sẽ nhanh chóng được nối lại, hoạt động giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường.

Sau phiên khai mạc đã diễn ra 2 phiên thảo luận, gồm: Phiên 1 - Hợp tác giữa các địa phương khu vực Tây Nguyên và đối tác Hàn Quốc; phiên 2 - Hợp tác giữa các địa phương khu vực Nam Trung bộ và đối tác Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục
Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho đảng viên thuộc Đảng bộ Ủy ban Dân tộc

Sáng 25/4, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn vận hành, sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT. Chủ trì buổi tập huấn có đồng chí Cầm Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp UBDT. Đồng chí Mai Anh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông là Báo cáo viên tại buổi tập huấn.