Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Lê Hường - 11:10, 25/09/2019

Ngày 24/9, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hơn 2 năm qua, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, lực lượng BĐBP các tỉnh trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức hơn 2 nghìn buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 205.654 lượt cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới; trang bị hơn 300 nghìn đầu sách pháp luật cho tủ sách các xã biên giới; đầu tư mua sắm gần 3 nghìn phương tiện phục vụ công tác phổ biến pháp luật cho lực lượng làm công tác tuyên truyền… Nhờ đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân vùng biên giới được nâng cao, tình hình di cư tự phát, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng bước được đẩy lùi, góp phần ổn định chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những cách làm hay, kinh nghiệm quý của các điển hình; đồng thời tìm ra nguyên nhân những hạn chế, khuyết điểm. Từ đó thống nhất các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, và triển khai tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung-Tây Nguyên trong những năm tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.