Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW

Văn Hoa - 8 giờ trước

Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: TL
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: TL

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) tới hơn 37.000 điểm cầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Tham dự Hội nghị có: Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh); Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Long An); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh); Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh (dự tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh), Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương… cùng hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức quán triệt tại các điểm cầu: Trụ sở Bộ tại số 349 Đội Cấn; trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ; điểm cầu Cần Thơ, Tây Nguyên. Hội nghị được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài tiếng nói Việt Nam (VOV).

Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 68

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại Hội nghị (Ảnh: TL)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: TL)

Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết 68 được xây dựng, ban hành rất nhanh dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Sau khi Nghị quyết 68 được ban hành ngày 4/5, trong vòng 13 ngày, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành 3 nghị quyết để thể chế hóa và triển khai. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kịp thời, nhanh chóng, nhưng cũng rất chu đáo, chất lượng, với tinh thần làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Thủ tướng tập trung trình bày 5 nhóm nội dung chủ yếu: Khái quát thực trạng khu vực kinh tế tư nhân; Các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Các nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ; Các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội; Tổ chức thực hiện.

“Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 68-NQ/TW sẽ được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đạt được những thành tựu mang tính đột phá trên các lĩnh vực, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 66

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tại Hội nghị (Ảnh: TL)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: TL)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tập trung trình bày 3 nội dung: Một số vấn đề về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW; những mặt được, những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, bao gồm quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW đối với Quốc hội, Chính phủ.

Để đạt được các mục tiêu đột phá mà Nghị quyết đề ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách chủ động, sáng tạo, thực chất. Mọi nỗ lực phải hướng đến mục tiêu chung: Tạo dựng một nền pháp lý tiên tiến, hiện đại, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên của dân tộc. Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Mỗi cơ quan, mỗi cá nhân phải biến quyết tâm thành hành động cụ thể: Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, song song với việc thi hành nghiêm minh pháp luật và khuyến khích sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Thời gian không chờ đợi, chúng ta phải khẩn trương hành động: Hoàn thành nhiệm vụ trước mắt (khắc phục ngay các vướng mắc pháp luật) và lâu dài (xây dựng thể chế hiện đại, quy chuẩn). Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao nhất, cùng sự hưởng ứng, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Nhân dân ta sẽ thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật, sẵn sàng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”.

Cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Những chuyển động này vừa tạo thách thức, vừa tạo cơ hội cho tất cả các quốc gia. Ai nắm được cơ hội, vượt qua thách thức thì sẽ thành công. Nếu không thì kết quả sẽ ngược lại và sẽ rơi vào hoàn cảnh “trâu chậm uống nước đục”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội (Ảnh: TL)
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính Hà Nội. (Ảnh: TL)

Những đổi mới, cải cách tập trung vào 4 đột phá: Nghị quyết 57 của Bộ chính trị: Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết 59 về chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng (đã được quán triệt học tập). Hôm nay, chúng ta vừa nghe đồng chí Thủ tướng quán triệt Nghị quyết 68: phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; đồng chí Chủ tịch Quốc hội quán triệt Nghị quyết 66: đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đến thời điểm hiện nay có thể gọi 4 Nghị quyết trên là “Bộ tứ trụ cột” để giúp chúng ta cất cánh. Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt.

Điểm cầu tại trụ sở chính Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Điểm cầu tại trụ sở chính Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Nhìn về tương lai, chúng ta xác định rõ: Muốn phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam không thể đi theo lối mòn cũ. Chúng ta phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn, với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới hơn 37 nghìn điểm cầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới hơn 37.000 điểm cầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…

“Chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc vào một tương lai tươi sáng của đất nước. Với truyền thống anh hùng, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên không ngừng của toàn dân tộc, Việt Nam sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường phát triển nhanh và bền vững”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Kết thúc Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Nguyễn Trọng Nghĩa có phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin cùng chuyên mục
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng nay (18/5), đã diễn ra Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Tổng Bí thư Tô Lâm có phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.