Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn của nhà nông

Hội Nông dân Việt Nam vinh danh 62 “Nhà khoa học của nhà nông” xuất sắc năm 2022

L.Minh - 13:16, 10/12/2022

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ 4, năm 2022, tri ân những cá nhân đã, đang đồng hành, sát cánh, có nhiều công lao, góp phần xứng đáng vào phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2022 tặng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2022 tặng các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Đến dự, có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn.

Phát biểu tại Lễ Vinh danh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết: Lễ tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ 4, năm 2022 mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, thể hiện sự tri ân của giai cấp nông dân đối với những cá nhân đã, đang đồng hành, sát cánh và có nhiều công lao, góp phần xứng đáng vào phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Được biết, trong số 62 “Nhà Khoa học của nhà nông” năm 2022, có 2 giáo sư và 8 phó giáo sư; học vị từ thạc sĩ trở lên có 29 người, trong đó có 20 tiến sĩ. “Nhà khoa học của nhà nông” cao tuổi nhất năm nay là ông Lê Thanh Liêm (75 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh); trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Huỳnh (29 tuổi, ở tỉnh Yên Bái).

Anh Nguyễn Văn Huỳnh được nhiều người biết đến như một “nhà khoa học không chuyên” trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện là Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Phát tại tỉnh Yên Bái.

Anh đã xây dựng, phát triển ý tưởng sáng tạo “Bếp bình đun nóng lạnh tận dụng nhiệt thừa” thành sản phẩm thương mại, sử dụng thay bình nóng lạnh điện, gas, năng lượng mặt trời. Sản phẩm tiết giảm chi phí chất đốt, phù hợp với người dân nông thôn, thay thế phương pháp đun bằng củi, rơm rạ, mùn cưa, vỏ trấu, thực vật...

Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm đã đến tay hơn 8.000 khách hàng, sau 8 năm vẫn hoạt động tốt. Anh Huỳnh đã mở rộng quy mô kinh doanh ra 18 đại lý tại các tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể đã trao danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2022 tặng 62 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục
Cách trồng ớt chỉ thiên cho năng suất cao

Cách trồng ớt chỉ thiên cho năng suất cao

Ớt chỉ thiên là loại ớt được trồng phổ biến ở nước ta ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Giống ớt này dễ trồng, có thể thu hoạch trong thời gian ngắn và đặc biệt mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận cao nhất, ngoài việc chọn đúng giống tốt, bà con cũng cần nắm được những kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên như sau.