Đoàn công tác lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh thăm và chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của Hội quán Tuệ ThànhNgày 23/7, ông Nguyễn Văn Đồng, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh và Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Hội quán tuệ Thành, tại số 170, Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lư Chấn Lợi, Trưởng Ban Quản trị, cùng nhiều thành viên Ban Quản trị Hội quán.
Hội quán Tuệ Thành được đồng bào người Hoa, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xây dựng từ năm 1760, thờ bà Thiên Hậu - vị thần biển được dân gian tín ngưỡng tôn thờ vì đã phù hộ người dân vượt biển thành công. Công trình được xây dựng bằng gỗ liêm, với nhiều pho tượng bằng đá xanh điêu khắc tỷ mỷ được đưa từ Quảng Đông sang, cùng nhiều tượng gỗ, phù điêu, đồ thờ cúng quý giá.
Ngoài giá trị văn hóa nghệ thuật, tâm linh, Hội quán Tuệ Thành còn là nơi hỗ trợ thiết thực đối với người Hoa gốc Quảng Đông trong việc đi lại, làm ăn thời gian đầu mới đến Việt Nam, do chưa được chính quyền sở tại (nhà Nguyễn) công nhận. Hiện nay, Ban Quản trị Hội quán vẫn tiếp tục công việc hỗ trợ đồng hương; tổ chức các ban tương tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng hương.
Hội quán Tuệ Thành được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993Kiến nghị với đoàn công tác, ông Lư Chấn Lợi, Trưởng Ban Quản trị Hội quán, cho biết: Người Hoa tỉnh Quảng Đông theo đường biển đến định cư, lập nghiệp rất lâu tại rất nhiều nước trong khối Đông Nam Á. Đến nay, Hội quán vẫn chưa có tư cách pháp nhân để giao dịch, quan hệ hoặc mở rộng hoạt động đến các tỉnh thành.
Ban Quản trị Hội quán kiến nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo quan tâm hướng dẫn, để Hội quán hoạt động đúng pháp luật. Thông qua Sở Dân tộc và Tôn giáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ hộ nghèo, neo đơn được Hội quán mua Bảo hiểm Y tế theo từng trường hợp khó khăn, già yếu thay vì Hội quán đang phải mua cả hộ như hiện nay…
Thay mặt Đoàn công tác, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đồng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao truyền thống văn hóa, kết quả hoạt động của Hội quán. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản trị Hội quán trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ đựợc xem xét giải quyết ngay. Đối với việc mua BHYT, Sở Dân tộc và Tôn giáo sẽ có trao đổi với Bảo hiểm Xã hội thành phố để có hướng giải quyết tốt nhất cho người có hoàn cảnh khó khăn nói chung và đề nghị của Hội quán nói riêng.
Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hồ Chí Minh mong muốn, thời gian tới các hoạt động của Hội quán và cộng đồng người Hoa nói chung sẽ hiệu quả, ý nghĩa gắn bó hơn vì sự phát triển chung của TP. Hồ Chi Minh.