Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Hơn 170 hộ dân S’tiêng ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép

PV - 14:26, 07/06/2021

Từ ngày 28/5 đến 7/6, Đồn Biên phòng Lộc Thiện, BĐBP Bình Phước phối hợp với cán bộ xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lộc Thiện vận động người dân S’tiêng ấp Măng Cải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồ Phúc
Cán bộ Đồn Biên phòng Lộc Thiện vận động người dân S’tiêng ấp Măng Cải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép. Ảnh: Hồ Phúc

Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương, đã có 1.300 gia đình thuộc địa bàn xã Lộc Thiện tình nguyện ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, có hơn 170 hộ gia đình là đồng bào dân tộc S’tiêng tại 2 ấp Măng Cải và Vườn Bưởi ký đã cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng, hướng dẫn của ngành y tế và không xuất, nhập cảnh trái phép.

Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc người ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho trưởng ấp, y tế ấp, chính quyền địa phương và đồn Biên phòng. Đồng thời, thực hiện “3 không”: Không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép…

Đại úy Nguyễn Văn Quân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lộc Thiện cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Lộc Thiện tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép thông qua hệ thống loa phát thanh của xã, ấp biên giới; tiến hành tuyên truyền lưu động, kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền; vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và không xuất, nhập cảnh trái phép...

Qua đó, đã giúp người dân trên địa bàn, đặc biệt là bà con dân tộc S’tiêng có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. Từ đó, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào địa bàn.

Tin cùng chuyên mục