Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Hướng tới SEA Games 31: Đội tuyển điền kinh hướng đến vị trí nhất toàn đoàn

Đặng Việt Hùng - 09:47, 05/04/2022

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022 tại Việt Nam, với 40 môn, 526 nội dung thi đấu. Với truyền thống lịch sử và thành tích đáng nể, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ngôi đầu tại SEA Games 31, kỳ vọng là “mỏ vàng” cho đoàn thể thao nước nhà. Ngay lúc này, điền kinh Việt Nam đang tích cực chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chinh phục đấu trường lớn.

VĐV Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh gần như không có đổi thủ trong một số môn thi đấu
VĐV Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh gần như không có đổi thủ trong một số môn thi đấu

Nỗ lực không ngừng

Trong hai kỳ SEA Games gần đây, điền kinh Việt Nam đều giữ vị trí Nhất toàn đoàn, với 17 Huy chương Vàng (HCV) ở kỳ SEA Games 29 và 16 HCV ở kỳ SEA Games 30. Vì thế, tại SEA Games lần thứ 31 được tổ chức tại quê nhà, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 17 - 19 Huy chương vàng, giữ vững ngôi đầu tại SEA Games 31 - 2021. Để hoàn thành mục tiêu này, điền kinh Việt Nam phải rất nỗ lực, quyết tâm vượt khó, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (Tổng cục Thể dục - Thể thao) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, khó khăn nhất đối với đội tuyển điền kinh thời điểm này là các giải đấu quốc tế đều hoãn, trong khi cả vận động viên (VĐV) chủ lực và VĐV trẻ rất cần thi đấu cọ xát.

Mặc dù thành tích của các VĐV trẻ khá khả quan, nhưng kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn là chưa có nhiều. Để chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới, trong bối cảnh không thể đi tập huấn, hoặc tham gia các giải đấu quốc tế, thì việc tổ chức các giải đấu nội bộ là phương án tối ưu nhất, giúp các VĐV duy trì phong độ. Giải Cúp điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9/4 là bước chạy đà quan trọng cho tuyển điền kinh Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 31.

Theo đó, hơn 80 VĐV được triệu tập lên đội tuyển điền kinh quốc gia trong đợt tập huấn kéo dài 9 tháng (từ tháng 1 - 9/2022). Cụ thể, các VĐV hiện đang tập trung và luyện tập ở các Trung tâm Huấn luyện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP. Cần Thơ. Bên cạnh những ngôi sao như Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền hay Nguyễn Văn Lai... những gương mặt trẻ là Khuất Phương Anh, Trần Nhật Hoàng, Trần Văn Đảng, Đinh Thị Bích, Phạm Thị Hồng Lệ... cũng được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công và tỏa sáng tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Cuộc tranh tài nội dung 100 m rào nữ tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020
Cuộc tranh tài nội dung 100 m rào nữ tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020

Thêm những hy vọng

Để thành tích trong kỳ SEA Games 31 được như kỳ vọng, các giải điền kinh trong nước được tổ chức nhằm duy trì phong độ cho các VĐV và tìm ra những “viên ngọc thô” đề đào tạo, mãi giũa.

Ảnh hưởng của dịch Covid 19, các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam không được tham dự giải đấu quốc tế nào để đánh giá, kiểm tra trình độ. Do đó, Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2020 diễn ra vào tháng 11/2020 vừa qua được coi là cuộc tổng rà soát lực lượng của điền kinh Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2020, các chân chạy chủ lực của đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn cho thấy phong độ ổn định trên đường đua. Đáng chú ý, VĐV Lê Tú Chinh (TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) tiếp tục thể hiện sự vượt trội, không có đối thủ ở một số nội dung thi đấu. Dù không có cơ hội thi đấu tốt như các năm trước, nhưng nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh một lần nữa cho thấy khả năng phi thường của mình, khi giành tới 4 HCV. Trong đó, nổi bật là ở nội dung 10.000 m nữ với thành tích 34 phút 8 giây 54, phá sâu kỷ lục quốc gia đã tồn tại 17 năm là 34 phút 48 giây 28. 3 HCV tiếp theo mà VĐV này giành được là ở các cự ly 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m.

Trong khi đó, VĐV Lê Tú Chinh cũng có thành tích khá ấn tượng, với 11 giây 43 ở đường chạy sở trường 100 m. Thành tích này đã vượt qua thành tích giành HCV tại SEA Games 30 là 11 giây 54. VĐV Lê Tú Chinh cũng giành tới 5 HCV tại giải quốc gia năm nay.

Bên cạnh đó, Giải vô địch Điền kinh quốc gia 2020 còn xuất hiện một số gương mặt VĐV trẻ, như: Trần Văn Đảng (Hà Nội), vượt qua đàn anh từng 3 lần vô địch SEA Games Dương Văn Thái (Nam Định) để giành HCV ở các nội dung 1.500 m, 800 m; Quách Thị Lan (Thanh Hóa) đã vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) ở nội dung 400 m để giành HCV...

Tiếp tục chạy đà cho SEA Games 31, Cúp điền kinh Tốc độ Thống Nhất 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 - 9/4 nhằm duy trì phong độ cũng như có những sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội thể thao lớn nhất trong khu vực.