Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Hướng tới SEA Games 31: Người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31

Đặng Việt Hùng - 12:10, 02/05/2022

Kiếm thủ Vũ Thành An là người được lựa chọn cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31. “Cảm giác rất bỡ ngỡ và không giống như mình thi đấu ở nước ngoài”, là tâm sự của Vũ Thành An về niềm vinh dự này.

Kiếm thủ Vũ Thành An chính là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. (Ảnh ITN)
Kiếm thủ Vũ Thành An chính là người cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016. (Ảnh ITN)

Trong Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam mới đây, người được lựa chọn cầm cờ tại kỳ SEA Games 31, kiếm thủ Vũ Thành An đã nói lên cảm giác của mình. Vận động viên sinh năm 1992 cho biết: “Với tôi, đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở Việt Nam, cảm giác rất bỡ ngỡ và không giống như mình thi đấu ở nước ngoài. Từ cổ động viên cho tới khâu chuẩn bị, tất cả đều khác biệt so với những giải đấu trước đây".

"Tôi từng phất lá cờ Tổ quốc khi xung quanh là bạn bè quốc tế. Nhưng lần này phất cờ trên chính quê hương, xung quanh là đồng bào của mình đem lại cảm xúc rất mạnh. Đây sẽ là một kỳ SEA Games rất đặc biệt”, Vũ Thành An xúc động chia sẻ.

Trước đó, Vũ Thành An từng nhận vinh dự cầm cờ tại Olympic 2016, SEA Games 2017, ASIAD 2018 và SEA Games 2019. Kỳ đại hội Thể thao Đông Nam Á tới đây là kỳ SEA Games thứ 4 mà Thành An tham dự.

Tại Philippines 3 năm trước, Vũ Thành An đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà để giành HCV SEA Games. Và kỳ Đại hội này, Thành An rất quyết tâm bảo vệ tấm HCV đó. Nhưng với sự khiêm tốn của một kiếm thủ, người cầm lá cờ cho đoàn thể thao Việt Nam chỉ nói “điều quan trọng nhất là vô địch nội dung đồng đội”.

Kiếm thủ Vũ Thành An
Kiếm thủ Vũ Thành An

Vũ Thành An sinh ngày 7/8/1992, là vận động viên đấu kiếm Việt Nam ở bộ môn kiếm chém. Anh tham dự Thế vận hội mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro và là người cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc đại hội thể thao này. Tại Rio, ở nội dung kiếm chém nam, anh vượt qua vòng 1 khi thắng Diego Occhiuzzi của Italia, nhưng thua vòng 2 trước Vincent Anstett của Pháp.

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.