Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Indonesia: Nỗ lực cứu rồng Komodo khỏi nguy cơ tuyệt chủng

Yến Nhi (Biên dịch theo REUTERS) - 16:24, 05/11/2021

Rồng Komodo tại Indonesia đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do ảnh hưởng xấu từ biến đổi khí hậu.

Rồng Komodo con, tên khoa học Varanus komodoensis, trong lồng chăm sóc ở Vườn thú Surabaya ở Surabaya, tỉnh Đông Java, Indonesia Rồng Komodo con, tên khoa học Varanus komodoensis, trong lồng chăm sóc ở Vườn thú Surabaya ở Surabaya, tỉnh Đông Java, Indonesia (1/11/2021). Ảnh: REUTERS.. Ảnh: REUTERS.
Rồng Komodo con, tên khoa học Varanus komodoensis, trong lồng chăm sóc ở Vườn thú Surabaya ở Surabaya, tỉnh Đông Java, Indonesia (1/11/2021). Ảnh: REUTERS.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra những mối nguy hiểm khôn lường cho các loài sinh vật, một vườn thú ở Indonesia đã thực hiện phương pháp nhân giống rồng Komodo nhằm bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Rồng Komodo là loài thằn lằn khổng lồ sinh sống trên các đảo ở Indonesia, gồm Komodo, Rinca, Flores và Gili Motang. Chúng thuộc họ Varanidae, là thành viên của chi kỳ đà, và là loài thằn lằn lớn nhất còn sinh tồn, với chiều dài tối đa lên đến 3 mét, nặng khoảng 70 kg.

Hiện nay, loài thằn lằn khổng lồ này chỉ được tìm thấy trên đảo Komodo xa xôi và một số hòn đảo lân cận ở phía đông Indonesia. Vào tháng 9 năm 2021, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã đưa chúng vào Danh sách Đỏ các loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, do tác động của biến đổi khí hậu.

IUCN cho biết, nhiệt độ toàn cầu và mực nước biển dâng lên, dự kiến ​​sẽ làm giảm ít nhất 30% môi trường sống của rồng Komodo trong vòng 45 năm tới.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Reuters, đại diện vườn thú cho biết, kể từ khi khởi động chương trình bảo tồn, vườn thú đã nhân giống số lượng rồng Komodo lên đến 108 con trưởng thành và 35 con non với 40 quả trứng được ấp.

 Hộp ấp trứng tại Vườn thú Surabaya. Ảnh: Reuters
Hộp ấp trứng tại Vườn thú Surabaya. Ảnh: Reuters

Rukin, người trông coi vườn thú chia sẻ: “Chúng tôi đều hy vọng rằng những chú rồng Komodo được nuôi trong vườn thú sau khi trưởng thành có thể trở về tự nhiên”.

Rukin nói thêm: “Tôi hy vọng chúng ta có thể nhân giống thành công. Đảm bảo rằng các thế hệ tương lai vẫn có thể nhìn thấy những con rồng Komodo trong đời thực chứ không chỉ qua hình ảnh”.

 Một con rồng Komodo con, bơi trong lồng chăm sóc tại Vườn thú Surabaya. Ảnh: REUTERS.
Một con rồng Komodo con, bơi trong lồng chăm sóc tại Vườn thú Surabaya. Ảnh: REUTERS.
Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.