Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái

Trọng Bảo - 16:56, 23/09/2020

Sáng ngày 23/9, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ 2 từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX
Đồng chí Trần Quốc Vượng (thứ 2 từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ lao động-Thương binh và Xã hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; cùng đại diện lãnh đạo Quân khu II, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động, lãnh đạo chủ chốt của Ban Chấp hành Đảng bộ qua các thời kỳ. Hơn 320 đại biểu, đại diện cho gần 58.000 đảng viên của toàn Đảng bộ, về dự Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái trình tại đại hội nêu rõ: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn, giữa Yên Bái với các tỉnh trong vùng. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, là một trong những tỉnh đi đầu của vùng Tây Bắc. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,64%/năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/năm). Quy mô kinh tế tăng nhanh, đến năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015…

Thời gian qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các ban, bộ ngành ở Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch đề ra. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm lựa chọn để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Đồng chí Trần Quốc Vượng với các đại biểu về dự đại hội
Đồng chí Trần Quốc Vượng với các đại biểu về dự đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao việc Đại hội xem xét đề ra chỉ tiêu về số đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đây là chỉ tiêu mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Yên Bái cần quyết tâm thực hiện thật tốt.

Đồng chí chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, đại hội cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm tồn tại như: Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; lĩnh vực an sinh xã hội trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn khó khăn. Việc xây dựng, phát triển văn hóa có mặt chưa chuyển biến nhiều, chưa phát huy hết tiềm năng, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Nguồn nhân lực và năng suất lao động còn hạn chế. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nơi hiệu quả còn thấp...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét đó là: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh để xây dựng tỉnh Yên Bái theo hướng "Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường; coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai; quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho Nhân dân…

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương chụp ảnh chung với đại biểu huyện Mù Cang Chải dự Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương chụp ảnh chung với đại biểu huyện Mù Cang Chải dự Đại hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái diễn ra đến ngày 24/9.