Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Khai mạc Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Thúy Hồng - 09:50, 26/06/2023

Sáng 26/6, tại Tp. Tuyên Quang, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi từ năm 2021 - 2023; Giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu dự Hội nghị đã đến Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuyên Quang
Các đại biểu dự Hội nghị đã đến Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuyên Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan; Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Vinh Tơr - Tổ phó Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn - Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Tuyên Quang đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc; cùng 300 đại biểu là cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã của 19 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr đồng chủ trì Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr đồng chủ trì Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thời gian vừa qua, việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã - hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã được các cơ quan Trung ương, các địa phương hết sức tích cực để hoàn thiện hệ thống thể chế, đồng thời triển khai nội dung các dự án của Chương trình.

Tuy nhiên, đây là một chương trình mới, quy mô lớn, với nhiều nội dung dự án thành phần, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và tác động sâu rộng trong thực tiễn nên quá trình triển khai thực hiện đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ yếu do nhiều nội dung mới; văn bản hướng dẫn chưa kịp thời, đồng bộ; bộ máy quản lý, triển khai chương trình ở cơ sở chưa có kinh nghiệm, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đánh giá tại các hội nghị của Quốc hội, Chính phủ, chúng ta thấy rằng so với yêu cầu vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được mong muốn của Chương trình đề ra, cũng như mong mỏi của bà con Nhân dân.

Hội nghị này, nhằm đánh giá, nắm bắt những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2023 tại các địa phương vùng núi phía Bắc. Qua đó, tìm ra những giải pháp tháo gỡ vướng mắc, để thực hiện hiệu quả Chương trình trong giai đoạn 2023 - 2025.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết: Tỉnh Tuyên Quang thuộc khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với 121 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 46 xã, 570 thôn đặc biệt khó khăn, DTTS chiếm trên 56,76%. Do vậy, Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa rất quan trọng, tác động sâu rộng đến hầu hết các xã, thôn, bản và số đông người dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu chào mừng Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu chào mừng Hội nghị

Ngay sau khi Trung ương triển khai chương trình, tỉnh đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thể chế hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, chú trọng lồng ghép với các chương trình, dự án khác, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở, tỉnh đã sớm phân cấp nhiệm vụ và giao vốn cho các địa phương quản lý, thực hiện; từ tình hình thực tiễn, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương lập dự án chung đối với các công trình, dự án cùng tính chất, cùng địa bàn, có quy mô phù hợp để giảm bớt thủ tục, thời gian chuẩn bị đầu tư, chú trọng kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc; cùng 300 đại biểu là cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã của 19 tỉnh miền núi phía Bắc
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh miền núi phía Bắc; cùng 300 đại biểu là cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã của 19 tỉnh miền núi phía Bắc

Tỉnh Tuyên Quang hoan nghênh Ủy ban Dân tộc chủ trì, cùng các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình. Đây là sự quyết tâm, trách nhiệm rất cao và kịp thời, để đánh giá được toàn diện, đầy đủ tình hình triển khai, kết quả thực hiện, những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm quý báu của các địa phương; nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, để từ đó đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình sẽ được thực hiện toàn diện và hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trước đó, Các đại biểu dự Hội nghị đã đến Dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần thể quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Tuyên Quang.


Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.