Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Mỹ DungHội thảo đã thu hút 17 tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Tân Trào và các nghệ nhân dân gian trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả giá trị nội sinh của văn hóa các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ. Các nhóm nội dung thảo luận chính bao gồm: Nghệ thuật dân gian (hát then, hát soóng cọ, lễ cấp sắc, ẩm thực truyền thống, chợ phiên); cảnh quan (thác Khe Vằn, thác Đỏ, các tuyến trekking) và liên kết, quản lý, các mô hình phát triển...
Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến đề xuất các nhóm sản phẩm và mô hình du lịch cụ thể, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của xã Bình Liêu. Trọng tâm là xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng (homestay) đặc trưng, các tour trải nghiệm văn hóa gắn với lịch sự kiện thường niên và sản phẩm quà tặng thủ công mang bản sắc địa phương.
Các đại biểu tham gia hội thảo đã thống nhất định hướng hành động trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên lựa chọn 2 - 3 mô hình thí điểm để triển khai ngay trong năm 2026.
Hội thảo không chỉ là cơ hội để các nhà nghiên cứu, nghệ nhân và chính quyền địa phương trao đổi, chia sẻ kiến thức về văn hóa các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược phát triển du lịch bền vững cho xã vùng cao Bình Liêu.