Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Khám phá di tích lịch sử khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Thủ đô

Minh Nhật - 11:10, 10/10/2024

Hoạt động tái hiện Cột cờ Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Triển lãm tương tác Cột cờ Hà Nội, bằng trải nghiệm lịch sử sống động thông qua các hoạt động như cắt ghép mô hình Cột cờ Hà Nội và công nghệ thực tế ảo (AR) do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn truyền cảm hứng cho các em học sinh trong việc tìm hiểu lịch sử.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các đại biểu tham dự chương trình chụp hình lưu niệm cùng các em học sinh. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Qua trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được khám phá di tích lịch sử mà còn cảm nhận rõ nét hơn giá trị văn hóa và tinh thần của Thủ đô, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc.

Nhiều em học sinh Trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm, hào hứng chia sẻ: “Chúng em đã từng đến cột cờ Hà Nội thật và nhận thấy cột cờ được dựng lại này rất giống, nó gợi lại cho em những kỷ niệm cùng cha mẹ tới Cột cờ Hà Nội và nhắc lại cho em ý nghĩa quan trọng của ngày kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10 hằng năm”.

Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giáo dục lịch sử đã mang đến một phương pháp học tập mới mẻ và hấp dẫn, giúp trẻ em tiếp cận kiến thức một cách sống động và trực quan. Nhờ đó, các em không chỉ hiểu sâu hơn về những sự kiện lịch sử mà còn nuôi dưỡng tình yêu và niềm tự hào với quê hương một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm thích thú chụp hình trước cây đa Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các em học sinh Trường trung học cơ sở Hoàn Kiếm thích thú chụp hình trước cây đa Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đây là một cơ hội tuyệt vời để giới trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên Thủ đô, có thể tiếp cận lịch sử Việt Nam một cách gần gũi và sáng tạo. “Cách tiếp cận này giúp các bạn trẻ không còn cảm thấy nhàm chán, dễ dàng tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tràng An, chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chúng tôi rất chú trọng việc giáo dục truyền thống lịch sử của Việt Nam, đặc biệt là về Thủ đô Hà Nội. Trong những ngày qua, các lớp trong trường đã tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu ý nghĩa của ngày 10/10 như xem tư liệu, làm dự án video trình chiếu. Chúng tôi mong muốn các em có thêm trải nghiệm để yêu, tự hào hơn về đất nước”…

Các em học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường (AR) xem hình ảnh 3D về Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các em học sinh trải nghiệm kính thực tế ảo tăng cường (AR) xem hình ảnh 3D về Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hoạt động này rất ý nghĩa, nhất là trong tháng lịch sử kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Các em học sinh được nhìn, nghe và cảm nhận không khí trang trọng của ngày lễ, điều này sẽ giúp các em hiểu sâu hơn về các giai đoạn lịch sử của Hà Nội.

Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan từ 9/10 đến 13/10/2024 tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội.