Lực lượng chức năng kiểm tra, khẩn trương khắc phục sạt lở đê baoChiều 6/11, Chi cục Thủy lợi TP. Cần Thơ cho biết, lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời đoạn đê bao tại Khu vực 17 (Cồn Sơn, phường Bình Thủy) bị sạt lở và gia cố lại các đoạn xung yếu.
Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, do ảnh hưởng triều cường tháng 9 âm lịch năm 2025 dâng cao, đoạn đê bao quốc gia tại Khu vực 17 (Cồn Sơn) bị sạt lở, làm hư hỏng đoạn đê dài khoảng 4m, mặt đê 3m và chân đê 6m. Sự cố làm nước tràn vào với cường độ rất mạnh, khiến người dân không kịp ứng phó.
Thống kê ban đầu cho thấy, 8 căn nhà và 5 ha vườn cây ăn trái, hoa màu bị ngập sâu. Riêng thiệt hại về các ao nuôi thủy sản cũng rất lớn.
Vị trí bị vỡ là đoạn đê chưa nằm trong hệ thống đê bao khép kín do thành phố đầu tư, mà do người dân tự đắp.
Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện vết rạn nứt và vận động bà con cùng gia cố, che chắn, nhưng do triều cường quá cao, nên tuyến đê tự đắp không thể chống nổi.
Đê bao sạt lở gây ngập một số nhà dân và vườn câyNgay sau khi đê vỡ, phường Bình Thủy phối hợp Chi cục Thủy lợi thành phố huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khắc phục đoạn đê bao bị vỡ. Tuy nhiên, phần còn lại của đoạn đê bao quốc gia dài khoảng 80m có nguy cơ sạt lở, vỡ đê cao trong các đợt triều cường tiếp theo, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của 4 hộ dân sinh sống xung quanh.
Bởi nguồn lực tài chính địa phương còn hạn chế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Bình Thủy kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng Chi cục Thủy lợi TP. Cần Thơ xem xét đầu tư gia cố hoàn chỉnh đoạn đê bao trên, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
UBND phường Bình Thủy cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy.
Cồn Sơn nằm giữa sông Hậu (thuộc phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ) có diện tích khoảng 75 ha với hơn 70 hộ dân sinh sống. Khoảng 10 năm nay, Cồn Sơn nổi tiếng về du lịch cộng đồng với nhiều sản phẩm độc đáo, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, hệ thống đê bao quanh cồn chưa được đầu tư kiên cố, đồng bộ, thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ.