Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Khánh Hòa đã có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết

T.Nhân-H.Trường - 6 giờ trước

Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết đã bùng phát tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh ghi nhận 5.901 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong (1 trường hợp tại xã Suối Dầu và 1 trường hợp tại xã Phước Hậu).

Các phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết cao gồm: Phường Bắc Nha Trang (483 trường hợp), phường Nam Nha Trang (382 trường hợp), xã Hòa Trí (452 trường hợp), xã Cam Lâm (172 trường hợp), xã Vạn Ninh (94 trường hợp)...

Nguyên nhân khiến số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Cụ thể, thời tiết có mưa xen kẽ nắng nóng là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn sinh sôi và phát triển. Ngoài ra, một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, chưa thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh.

Ngành Y tế Khánh Hoà đẩy mạnh phong trào diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng ngừa sốt xuất huyết (Ảnh CDC Khánh Hoà cung cấp)
Ngành Y tế Khánh Hòa đẩy mạnh phong trào diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng ngừa sốt xuất huyết. (Ảnh CDC Khánh Hoà cung cấp)

Bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc CDC Khánh Hòa cho biết: Yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng bệnh sốt xuất huyết là diệt muỗi và lăng quăng, bọ gậy. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan, chưa chú trọng đến việc dọn dẹp vệ sinh, súc rửa các dụng cụ chứa nước, phát quang khu vực sinh sống để triệt tiêu môi trường phát sinh muỗi, lăng quăng.

"Để hạn chế gia tăng ca mắc sốt xuất huyết, người dân cần tiêu diệt muỗi hằng ngày; lăng quăng thì mỗi tuần kiểm tra quanh nơi sinh sống và diệt 1 lần. Nếu có triệu chứng sốt, nhức đầu, đau hốc mắt kéo dài đến ngày thứ 3 thì phải đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, tránh tự ý mua thuốc uống", bác sĩ Toàn nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Toàn, hiện nay, lực lượng y bác sĩ của CDC Khánh Hòa thường xuyên được tăng cường đến các điểm nóng để hỗ trợ xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết; đồng thời có mặt tại các khu vực nguy cơ cao để kiểm soát, giám sát và hướng dẫn người dân cách diệt muỗi, lăng quăng.

Bên cạnh lực lượng y tế, chính quyền các xã, phường cũng cần thành lập các đội diệt lăng quăng, bọ gậy để hỗ trợ người dân và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh.

Tin cùng chuyên mục
Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân Gia Lai

Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho người dân Gia Lai

Ngày 12/9, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em và bệnh tim mắc phải ở người lớn tại khu vực phía Đông tỉnh.