Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Khởi công đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp vùng biên giới giai đoạn 2

Nhóm PV - 10 giờ trước

Sáng 19/3, tại 17 điểm cầu trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khởi công xây dựng các trường nội trú liên cấp, tiến tới hoàn thành mục tiêu tại Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự Lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có khởi công, động thổ trường học.

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt diễn ra từ 8h00 đến 8h30 tại 121 trường phổ thông nội trú liên cấp, tương ứng 121 xã biên giới đất liền thuộc 17 tỉnh, thành phố có biên giới, gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các em học sinh tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, nơi Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Các em học sinh tại điểm cầu trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Các em học sinh tại điểm cầu Trường phổ thông nội trú TH&THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, động thổ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước đó, năm 2025 tại Lạng Sơn, đã có 4 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã  Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn, Quốc Khánh được khởi công. Đến thời điểm hiện tại, các dự án đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Dự kiến, toàn bộ 4 công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8, kịp thời đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Năm 2026, tỉnh khởi công 7 trường tại các xã biên giới còn lại, gồm: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Kháng Chiến, Hoàng Văn Thụ, Thụy Hùng và Quốc Việt.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Đồng Đăng có tổng mức đầu tư 388 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 7,5 ha. Công trình có quy mô đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng hơn 1.500 học sinh nội trú.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Khởi công đồng loạt các trường nội trú liên cấp tại 17 tỉnh, thành phố

Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự và thực hiện nghi thức khởi công tại Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu ở xã Bản Lầu.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã vùng biên giới, tỉnh Lào Cai có 9 ngôi trường nội trú liên cấp TH và THCS sở được đầu tư xây dựng. Trước đó, vào tháng 11/2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng 4 trường ở các xã Mường Khương, Pha Long, A Mú Sung và Y Tý.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai (Ảnh Trọng Bảo)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai (Ảnh Trọng Bảo)

Trong đợt khởi công này, ngoài trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu còn có 3 trường ở các xã Bát Xát, Trịnh Tường và Si Ma Cai. Các công trình trường học được đầu tư đồng bộ bao gồm: Khối lớp học, nhà nội trú, nhà đa năng, thư viện, bếp ăn, hạ tầng kỹ thuật… với quy mô phục vụ nhu cầu học tập mỗi trường là 980 học sinh; qua đó, đáp ứng chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các em học sinh tham dự lễ khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Trọng Bảo)
Các em học sinh tham dự lễ khởi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Bản Lầu tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Trọng Bảo)

* Cùng với các địa phương khác trên cả nước, trong đợt này, Hà Tĩnh (1 trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) có 5 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS tại các xã biên giới đất liền được khởi công xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, gồm các trường tại các xã: Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Hương Xuân được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích gần 5 ha với quy mô 37 phòng học cùng các khu chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 1.300 học sinh tại địa phương. Được đầu tư xây dựng hiện đại, bài bản, công năng đồng bộ, có đầy đủ các phòng chức năng, dự án sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

* Tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự Lễ Khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thông Thụ, xã Thông Thụ. Cùng dự có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải...

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự Lễ Khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Thông Thụ, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Thanh Hải)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự Lễ Khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Thông Thụ, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thanh Hải)

Điểm cầu chính ở tỉnh Nghệ An là Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thông Thụ; các điểm khởi công còn lại thuộc các xã Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Mỹ Lý, Na Loi, Tam Thái, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê và Kim Bảng.

11 công trình trường học khởi công ngày 19/3 có tổng mức đầu tư hơn 3.491 tỷ đồng với 358 lớp, phục vụ nhu cầu học tập của 12.282 học sinh. Trong đó, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thông Thụ có tổng mức đầu tư 238,5 tỷ đồng; đáp ứng quy mô 29 lớp với 1.015 học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc, tỉnh An Giang (Ảnh: Tào Đạt)
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ba Chúc, tỉnh An Giang (Ảnh: Tào Đạt)

* Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công, động thổ tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ba Chúc, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.

Cùng dự tại điểm cầu An Giang có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Thị Quyên Thanh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự án Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ba Chúc được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích hơn 44.433 m2. Quy mô dự án gồm 45 lớp học (13 lớp khối Tiểu học và 32 lớp khối THCS), phục vụ khoảng 1.500 học sinh, trong đó có 300 học sinh nội trú.

Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sáng giáo dục tại khu vực biên giới tỉnh An Giang, góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh biên giới trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ea Bung, xã Ea Bung (Ảnh: Lê Hường).
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Ea Bung, xã Ea Bung (Ảnh: Lê Hường).

* Tại đầu cầu trực tuyến tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự Lễ động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Ea Bung, xã Ea Bung.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Ea Bung, xã Ea Bung có vị trí xây dựng tại Thôn 1 - Ya Tờ Mốt, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích đất xây dựng 60.854 m2.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 250 tỷ đồng, bao gồm ngân sách của Trung ương và địa phương. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã phù hợp với quy hoạch chung xây dựng sau khi UBND xã Ea Bung phê duyệt điều chỉnh cục bộ vào ngày 12/3/2026.

Dự kiến sau khi hoàn thành, ngôi trường sẽ phục vụ khoảng trên 1.290 học sinh (TH&THCS) về học tại trường.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thực nghi thức khởi công tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Vũ Mừng).
Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thực nghi thức khởi công tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Vũ Mừng).

* Dự tại điểm cầu Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Nghĩa Thuận, tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Cùng thời điểm, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự tại 10 điểm cầu khởi công còn lại.

Theo báo cáo của tỉnh, 11 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng, nâng cấp với tổng mức hơn 2.976 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án xây mới gồm các trường: Đồng Văn, Thắng Mố, Bạch Đích, Tùng Vài, Cán Tỷ, Lao Chải; và 5 dự án mở rộng, cải tạo gồm: Sà Phìn, Nghĩa Thuận, Thàng Tín, Bản Máy, Lũng Cú.

Riêng dự án nâng cấp, mở rộng Trường Phổ thông Nội trú liên cấp TH&THCS Nghĩa Thuận được triển khai trên diện tích hơn 30.000 m2, quy mô 25 lớp với khoảng 875 học sinh, tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng.

Các công trình được thiết kế theo hướng “mở”, linh hoạt, phù hợp với đặc trưng văn hóa dân tộc, điều kiện địa hình, khí hậu từng vùng. Không gian trường học ưu tiên cây xanh, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm đồng bộ công năng, hiện đại, bền vững và an toàn.

Khi hoàn thành, mỗi trường có diện tích từ 3 đến gần 6 ha, quy mô từ 25 đến 48 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 12.500 học sinh TH&THCS tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Nội trú TH và THCS Kim Ngân, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Phạm Tiến).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường Nội trú TH và THCS Kim Ngân, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Phạm Tiến).

*Tại tỉnh Quảng Trị cũng đã đồng loạt khởi công 11 Trường học liên cấp vùng biên giới đất liền giai đoạn II. Tham dự tại điểm cầu Trường Nội trú TH&THCS Kim Ngân, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Xã Kim Ngân có quy mô diện tích tự nhiên 881,06 km2 và dân số là 9.776 người. Toàn xã có 24 thôn, bản; có trên 65,6% dân số là đồng bào Bru Vân Kiều. Do điều kiện tự nhiên có nhiều bất lợi nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Kim Ngân còn cao, chiếm 35,6%.

Việc xây dựng Trường Nội trú liên cấp TH&THCS ở xã Kim Ngân là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên giới và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Cùng ngày, TP. Huế cũng khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5.

Tại xã A Lưới 1, dự án có tổng mức đầu tư 245,75 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh. Trường tại xã A Lưới 2 có vốn đầu tư hơn 209 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 1.220 học sinh. Trong khi đó, trường tại xã A Lưới 5 có tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, phục vụ khoảng 786 học sinh.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình, địa phương đang triển khai 5 trường học tại các xã biên giới để phục vụ con em đồng bào. Dự kiến 2 trường hoàn thành vào giữa năm 2026, 3 trường còn lại hoàn thành trong năm 2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh Ngọc Chí).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh Ngọc Chí).

* Tham dự lễ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi có lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai đầu tư 5 trường còn lại tại các xã Ia Đal, Ia Tơi, Bờ Y, Đăk Long và Đăk Plô (đợt 2) theo mô hình Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS, gắn với việc tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường lớp trên địa bàn và thực hiện sắp xếp, điều chuyển học sinh từ các trường hiện có, giảm điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, với quy mô học sinh các trường được xác định phù hợp với điều kiện từng địa phương, khoảng 700 - 1.600 học sinh/trường. Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng 5 trường trên 1.116 tỷ đồng.

Trước đó, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai đầu tư 4 trường tại xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi. Tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng. Hiện nay, các dự án đang được tập trung thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; dự kiến trước ngày 31/7/2026 các công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại các xã biên giới.

Các đại biểu và đại diện học sinh Trường nội trú liên cấp TH&THCS Nhi Sơn ấn nút khởi công trường học
Các đại biểu và đại diện học sinh Trường nội trú liên cấp TH&THCS Nhi Sơn ấn nút khởi công trường học

* Tại Thanh Hóa, Lễ khởi công trường nội trú liên cấp được tổ chức đồng loạt tại 10 điểm cầu, gồm các xã: Hiền Kiệt, Sơn Điện, Mường Mìn, Trung Lý, Tam Chung, Tén Tằn, Pù Nhi, Mường Chanh và Quang Chiểu. Đây là những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. 

Ở điểm cầu chính, tham dự buổi lễ khởi công Trường nội trú liên cấp TH&THCS Nhi Sơn có ông Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Trường nội trú liên cấp TH&THCS Nhi Sơn  có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, quy mô 22 lớp với hơn 660 học sinh. 

Tin cùng chuyên mục
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo

Tại buổi làm việc song phương với Bộ Các vấn đề Dân tộc Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã khẳng định: Việt Nam xác định đại đoàn kết các dân tộc là vấn đề có tính chiến lược trong khối đại đoàn kết toàn dân.