Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Khởi công Trường Tiểu học Sang So Van: Bồi đắp tình hữu nghị, chăm lo thế hệ tương lai

Như Tâm - 18:04, 14/11/2025

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, ngày 14/11, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang So Van tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi lễ khởi công Trường Tiểu học Sang So Van
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ khởi công Trường Tiểu học Sang So Van

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Trường Tiểu học Sang So Van được xây dựng mới hoàn toàn, là công trình hữu nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ, với diện tích 30.000 m2, gồm 7 tòa nhà. Khuôn viên trường có sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 400 học sinh. Đây là khu vực giàu truyền thống cách mạng, mang dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Sang So Van
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng kinh phí xây dựng Trường Tiểu học Sang So Van

Phát biểu tại Lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, công trình không chỉ là một ngôi trường mới, mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Việc hỗ trợ xây dựng trường thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trong suốt tiến trình lịch sử, quân đội và Nhân dân Việt Nam - Campuchia luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua muôn vàn thử thách trong đấu tranh chống thực dân, đế quốc, đánh đổ chế độ diệt chủng, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân mỗi nước. Hôm nay, hai quốc gia tiếp tục gìn giữ và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp đó bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và các em học sinh Trường Tiểu học Sang So Van
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và các em học sinh Trường Tiểu học Sang So Van

“Việc xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang SoVan chính là minh chứng rõ ràng tình hữu nghị không chỉ thể hiện trong hợp tác quốc phòng - an ninh mà còn trong việc chăm lo, bồi dưỡng cho thế hệ mai sau. Tôi tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành, ngôi trường này sẽ là nơi gieo những hạt giống tri thức, nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh, đồng thời là cây cầu bền vững nối liền tình cảm giữa quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Chúc Trường Tiểu học Sang So Van sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, thầy trò nhà trường gặt hái nhiều thành công trong công tác đào tạo, giảng dạy và trở thành ngôi trường điểm của địa phương”, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha, đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng

Cùng ngày, Đoàn đại biểu hai nước đã tới thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Được thành lập năm 1994, đơn vị có chức năng giữ gìn an ninh, trật tự xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận và hợp tác quốc tế.


Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Xả điều tiết nước hồ chứa, tạo dung tích đón lũ

Quảng Ngãi: Xả điều tiết nước hồ chứa, tạo dung tích đón lũ

Để ứng phó đợt mưa lớn được dự báo đạt đỉnh trong những ngày tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu hai hồ chứa lớn nhất trên địa bàn là Thủy điện Đăk Đrinh và hồ thủy lợi Nước Trong tiến hành xả điều tiết sớm nhằm tạo dung tích đón lũ, giảm nguy cơ ngập sâu ở vùng hạ du.