Diện mạo các thôn, làng vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum đang từng ngày khởi sắcDành sự quan tâm lớn đối với đồng bào DTTS
Làng Kon Tuông, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei nằm ở lưng chừng núi, cả làng có 81 hộ, 277 nhân khẩu, 100% là đồng bào Xơ Đăng. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất lúa nước và thu nhập từ sản phẩm phụ dưới tán rừng. Bao năm vất vả vì chưa có đường giao thông lên làng, giờ đây, con đường đã được khởi công xây dựng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân.
Bà Y Khoái, Bí thư Chi bộ làng Kon Tuông cho biết: Đường đến làng Kon Tuông là đường đất, chỉ có thể đi bộ, nhưng tháng 1 vừa rồi, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện về tận làng thăm hỏi bà con. Qua buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt được những khó khăn của bà con và đã chỉ đạo kịp thời. Cụ thể là sau buổi làm việc thì con đường lên làng đã được khởi công xây dựng. Bà con rất phấn khởi, tham gia hiến đất, ngày công để con đường sớm hoàn thành.
Tương tự như ở làng Kon Tuông, với phương châm gần dân, sát dân, sát cơ sở, lãnh đạo tỉnh Kon Tum luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với vùng đồng bào DTTS. Minh chứng cụ thể là Tỉnh ủy thường xuyên tổ chức các đoàn công tác về tận các thôn, làng để trực tiếp làm việc, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của bà con để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS.
Đến nay, toàn tỉnh có 48/85 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 30 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 83 thôn, làng vùng đồng bào DTTS đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Năm 2021, toàn tỉnh có 21.989 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,32% tổng số hộ dân toàn tỉnh (trong đó 21.000 hộ đồng bào DTTS) thì đến năm 2024 giảm còn 6.557 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,31% tổng số hộ dân toàn tỉnh.
Già làng A Nuih, làng Đăk Wơk Jốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy chia sẻ: Làng có 110 hộ, hơn 600 nhân khẩu, 97% là người DTTS. Lãnh đạo tỉnh, huyện trực tiếp về làng nắm bắt tình hình đời sống của bà con và định hướng giúp bà con phát triển kinh tế nên cuộc sống bà con thay đổi rất nhiều. Hiện các hộ trong thôn đều có diện tích cây công nghiệp, cây ăn trái và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thôn chỉ còn 7 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm và thôn đã đạt thôn nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS.
Thời gian qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tỉnh Kon Tum đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách dành cho đồng bào DTTS, cụ thể: Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”… tạo động lực để người dân ổn định cuộc sống, phát triển ổn định.
Già làng A Nuih (áo thổ cẩm), làng Đăk Wơk Jốp, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy chia sẻ với bà con về cách chăm sóc cây cà phêSức bật từ Chương trình MTQG 1719
Với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh dành cho vùng đồng bào DTTS, cộng với nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG 1719 đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS của tỉnh Kon Tum. Riêng từ năm 2022 đến nay, từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, tỉnh Kon Tum đã triển khai đầu tư xây dựng, sửa chữa 807 công trình cơ sở hạ tầng, với kinh phí hơn 589 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, tỉnh Kon Tum đã triển khai 15 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 108 mô hình phát triển cộng đồng. Các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng đã và đang góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.
Ông A Vinh, Thôn trưởng thôn Mô Bành, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông cho biết: Thôn có 75 hộ được hỗ trợ tham gia mô hình liên kết trồng cây mắc ca. Được hỗ trợ cây giống, kỹ thuật chăm sóc, qua quá trình trồng hơn 2 năm cây phát triển rất tốt. Đây sẽ là cơ hội để các hộ có nguồn thu nhập ổn định trong thời gian đến.
Theo ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, toàn huyện có 11 xã, với 86 thôn, làng; hơn 95% dân số là đồng bào DTTS. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Hằng năm, huyện giảm từ 8 - 10% hộ nghèo.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum đổi thay theo hướng phát triển toàn diện; niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, các dân tộc đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đây là nền tảng, là động lực để đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum tự tin trong hành trình vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.