Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kiên Giang: Trang nghiêm, xúc động Lễ đón 27 hài cốt Liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Campuchia về nước

Vũ Phương - Minh Triết - 08:35, 05/07/2024

Ngày 4/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ đón hài cốt Liệt sĩ về nước, kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024). Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã sang nước bạn đón và đưa hài cốt Liệt sĩ về nước.

 Quang cảnh Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ đón các liệt sĩ về nước
Quang cảnh Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ đón các Liệt sĩ về nước

Tại Lễ đón trang trọng và đầy xúc động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương, các cháu thiếu nhi và người dân đã chào đón đoàn xe của Ban Chuyên trách tỉnh và Đội K92 cùng 27 hài cốt các Liệt sĩ đã hy sinh trên đất bạn Campuchia được tìm thấy trong giai đoạn mùa khô 2023 - 2024 trở về nước sau nhiều tháng thực hiện nhiệm vụ. Tất cả đều kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh các Anh hùng Liệt sĩ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam để gìn giữ độc lập tự do của dân tộc và thắt chặt thêm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại Lễ đón, Đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang đã báo cáo về kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Koh Kong và tỉnh Kam Pot, Vương quốc Campuchia, giai đoạn mùa khô năm 2023 - 2024. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Đội K92, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền và lực lượng vũ trang các tỉnh trên đất bạn đã tạo mọi điều kiện cho Đội K92 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong giai đoạn mùa khô 2023 - 2024, Đội K92 đã tổ chức đào tìm 140 vị trí, khoảng hơn 40.483 hố, kết quả tìm kiếm, quy tập được 27 bộ hài cốt Liệt sĩ, trong đó trên địa bàn tỉnh Koh Kong tìm được 10 bộ và tỉnh Kam pot tìm được 17 bộ hài cốt Liệt sĩ.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ, Đội K92 đã tổ chức tặng 60 suất quà và khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 250 lượt người dân trên địa bàn xã Boeung Sala Khang Cheung, huyện Kam Pong Trach, tỉnh Kam Pốt với số tiền 90 triệu đồng. 

Riêng Đội K92, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 117 lượt người dân; tổ chức thăm, tặng 49 suất quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Campuchia nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2024. Từ đó đã tạo thêm mối quan hệ tình cảm gắn bó, góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh biểu dương tinh thần, trách nhiệm, kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đội K92. Ông Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn tìm kiếm, quy tập cơ bản đều ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có khi nguy hiểm đến tính mạng nhưng bằng trách nhiệm thiêng liêng, cao cả với đồng đội đã ngã xuống, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phần nào đáp ứng niềm tin, mong mỏi của thân nhân Liệt sĩ.

Bằng quyết tâm, ý thức trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tìm kiếm, quy tập được 2.131 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 120 hài cốt biết danh tính) tại Campuchia. Riêng giai đoạn XXIII (mùa khô 2023 - 2024) đã tổ chức tìm kiếm trên 140 vị trí, kết quả đã tìm kiếm, quy tập được 29 hài cốt liệt sĩ (trong đó, tại Campuchia 27 hài cốt, ở trong nước 2 hài cốt; tất cả đều chưa xác định được danh tính).

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang trao hoa và biểu dương đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ
Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang trao hoa và biểu dương đoàn công tác đã hoàn thành nhiệm vụ

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kiên Giang yêu cầu Ban Chỉ huy Đội K92 phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Lễ truy điệu, an táng hài cốt Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hòn Đất theo kế hoạch của UBND tỉnh. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát địa bàn, thu thập thông tin, chuẩn bị thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ giai đoạn XXIV (mùa khô 2024 - 2025). 

Cán bộ, chiến sĩ Đội K92 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn; vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm công tác dân vận, tuyên truyền, vận động thu thập thông tin về Liệt sĩ và mộ Liệt sĩ. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác đối ngoại quân sự khi làm nhiệm vụ trên các địa bàn nước bạn. Kết hợp tham gia công tác xã hội xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở trong nước và tại Campuchia, góp phần tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân; đồng thời Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tặng thưởng Giấy khen cho 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn 2023 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG ở Gia Lai: Rà soát, phân nhóm các dự án để tháo gỡ vướng mắc (Bài 2)

Triển khai hiệu quả các Chương trình MTQG ở Gia Lai: Rà soát, phân nhóm các dự án để tháo gỡ vướng mắc (Bài 2)

Mặc dù, từ nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) đã giúp vùng đồng bào DTTS và miền núi Gia Lai có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiều nội dung, dự án thành phần của các Chương trình còn tồn tại những vướng mắc, bất cập dẫn đến nguồn vốn giải ngân còn thấp. Theo đó, tỉnh Gia Lai cũng đã đánh giá thực trạng, đặt ra mục tiêu cùng với những giải pháp căn cơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo chính sách ban hành kịp thời đi vào cuộc sống.