Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kon Tum: UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo xử lý ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ tập trung

Ngọc Chí - 15:46, 12/10/2023

Sau khi Báo Dân tộc và Phát triển có bài phản ánh “Kon Tum: Lò giết mổ tập trung gây ô nhiễm môi trường”, chiều ngày 12/10, lãnh đạo UBND Tp. Kon Tum (Kon Tum) đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường do Lò giết mổ gia súc tập trung gây ra.


Lãnh đạo UBND Tp. Kon Tum kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc tập trung
Lãnh đạo UBND Tp. Kon Tum kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc tập trung

Sau khi kiểm tra thực tế tại Lò giết mổ gia súc tập trung, ông Dương Anh Hùng – Phó Chủ tịch UBND Tp. Kon Tum yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ngay trong ngày mai (13/10) phải tổ chức xử lý các hố xử lý nước thải đã quá tải tại Lò giết mổ, dẫn nước thải qua khu vực hồ sinh thái, không để tình trạng nước thải chảy tràn ra ngoài đường như hiện nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố có phương án hỗ trợ cho các hộ đồng bào DTTS có diện tích lúa bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường từ Lò giết mổ gia súc tập trung gây ra.

Ông Dương Anh Hùng (đội mũ) - Phó Chủ tịch UBND Tp. Kon Tum chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc tập trung
Ông Dương Anh Hùng (đội mũ) - Phó Chủ tịch UBND Tp. Kon Tum chỉ đạo các đơn vị khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường tại Lò giết mổ gia súc tập trung

Trước đó, Báo Dân tộc và Phát triển đã có bài phản ánh “Kon Tum: Lò giết mổ tập trung gây ô nhiễm môi trường”. Theo đó, nhiều hộ dân là người đồng bào DTTS ở xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc hệ thống xử lý nước thải của Lò giết mổ tập trung thành phố Kon Tum không đảm bảo, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Nước thải từ Lò giết mổ gia súc tập trung chảy tràn xuống mương thủy lợi làm cho nhiều diện tích lúa của người dân bị thiệt hại.

Nước thải từ Lò giết mổ gia súc tập trung gây thiệt hại diện tích lúa của các hộ đồng bào DTTS
Nước thải từ Lò giết mổ gia súc tập trung gây thiệt hại diện tích lúa của các hộ đồng bào DTTS

Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Kon Tum được đầu tư hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Kon Tum quản lý. Công suất giết mổ khoảng 175 con gia súc/ngày và 2.000 con gia cầm/ngày. Với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và hạn chế lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm từ động vật, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay chính Lò giết mổ gia súc tập trung này lại gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp để đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước nước cho trẻ em

Kon Tum: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước nước cho trẻ em

Sáng 21/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ Khai mạc Hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước tỉnh Kon Tum năm 2024. Chương trình nhằm giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là vào dịp Hè.