Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Kon Tum xảy ra liên tiếp 2 trận động đất ở vị trí mới

Minh Nhật - 02:00, 14/06/2024

Rạng sáng 13/6, xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3,1 và 2,9 độ richter tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất có cường độ nhỏ nên không gây thiệt hại về người và tài sản
Trận động đất có cường độ nhỏ nên không gây thiệt hại về người và tài sản

Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, vào lúc 03 giờ 22 phút 25 giây, ngày 13/6, tại khu vực huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.1 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1km.

Khoảng 1 tiếng sau, vào lúc 04 giờ 18 phút 26 giây, ngày 13/6/2024, một trận động đất tiếp theo lại xảy ra ở vị trí này có độ lớn 2.9 richter, độ sâu chấn tiêu nông hơn trận động đất trước, khoảng 8.1km. Do trận động đất xảy ra vào sáng sớm, người dân có thể cảm nhận rõ rung lắc khi ở trong nhà. Đây là những trận động đất có cường độ nhỏ nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Kon Tum hứng hàng trăm trận động đất từ đầu năm đến nay
Kon Tum hứng hàng trăm trận động đất từ đầu năm đến nay

Huyện Tu Mơ Rông giáp ranh với huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi đã xảy ra hàng trăm trận động đất từ đầu năm đến nay. Theo đánh giá của Viện Vật lý Địa Cầu, thời gian qua, trên địa bàn huyện Kon Plông thường xuyên xảy ra các trận động đất liên tiếp. Các chuyên gia xác định động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông là động đất kích thích. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hoạt động của các hồ chứa thủy điện.

Đến nay, tỉnh Kon Tum có 8 trạm quan trắc động đất được lắp đặt tại các khu vực của thủy điện Thượng Kon Tum và thủy điện Đăk Đrinh (huyện Kon Plông).

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, TS. Nguyễn Xuân Anh cho biết, hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này; đồng thời các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông.

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh, người dân cần bình tĩnh, tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng; đồng thời chủ động gia cố nhà cửa, tự trang bị thêm những kiến thức về phòng, chống động đất. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng, tránh này; đồng thời thông tin rõ về cường độ, mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân.

Theo Viện Vật lý địa cầu, từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum, trong đó nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23/8/2022 có độ lớn 4,7 độ richter.


Tin cùng chuyên mục
Chung tay vì mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

Chung tay vì mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày BHYT Việt Nam. Theo đó, ngày 1/7 hằng năm trở thành Ngày BHYT Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về BHYT, thực hiện BHYT toàn dân.