Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bế Chấn Hưng

PV - 09:44, 31/10/2019

Ngày 30/10, tại Hà Nội Hội Đồng hương Lạng Sơn tại Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bế Chấn Hưng (30/10/1919 - 30/10/2019), nguyên Khu Ủy viên Khu ủy Khu tự trị Việt Bắc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Lạng Sơn tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Lạng Sơn tại Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Sinh thời đồng chí Bế Chấn Hưng tên thật là Bế Hữu Khiên, dân tộc Nùng sinh ngày 30/10/1919 ở bản Nà Hình, thuộc xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn một vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Nối tiếp truyền thống yêu nước của các thế hệ cha anh, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia nhóm thanh niên yêu nước và được cử đi học lớp Huấn luyện tại Long Châu (Trung Quốc) do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Sau khóa huấn luyện về, ông Bế Chấn Hưng được giao nhiệm vụ gây dựng cơ sở cách mạng ở xã Thụy Hùng. Tháng 6/1945, ông Bế Chấn Hưng gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, được giao phụ trách Đội giải phóng quân kiêm Chủ nhiệm Việt Minh huyện, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945 ở địa phương.

Sau ngày hòa bình lập lai, đồng chí được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách: Cuối năm 1956, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã bầu đồng chí Bế Chấn Hưng làm Bí thư Tỉnh ủy khi đồng chí ở tuổi 37. Từ đó đến năm 1963 đồng chí là Khu ủy viên khu tự trị Việt Bắc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 1963 – 1976, đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Cuối năm 1976, sáp nhập tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thành tỉnh Cao Lạng, từ 1976 – 1978, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Lạng.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Bế Chấn Hưng 1

Ghi nhận những công lao to lớn của đồng chí Bế Chấn Hưng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhất. Năm 2011 Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Lạng Sơn tại Hà Nội nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Bế Chấn Hưng mãi mãi là tấm gương trong sáng về đức tính khiêm tốn, trung thực, giản dị; tấm gương sáng về ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Tin cùng chuyên mục