Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

La Vuông – cao nguyên vẫy gọi…

T.Nhân-H.Trường - 10:46, 02/09/2024

Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, Bình Định tổ chức Ngày hội du lịch cao nguyên La Vuông (xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) thu hút hàng ngàn người tham dự. Đây là một trong những hoạt động nhằm đánh thức tiềm năng từ La Vuông, góp phần phát triển du lịch của tỉnh.

Cao nguyên La Vuông cách thành phố Quy Nhơn khoảng 120km về hướng Bắc. Trước đây La Vuông chủ yếu dành cho những du khách thích phượt, thích xê dịch ở những vùng xa thành phố. Thế nhưng, hiện nay, thảo nguyên này là một trong những điểm đến ưa thích của nhiều người, bởi có khí hậu mát mẻ, không khí trong lành và nhiều cảnh đẹp được ví như Đà Lạt của Bình Định.

Ngày hội du lịch La Vuông diễn ra từ 31/8 đến hết 1/9.
Ngày hội du lịch La Vuông diễn ra từ 31/8 đến hết 1/9

Đến với Ngày hội La Vuông hôm nay, du khách không khỏi ngỡ ngàng với thảm cỏ trải dài đến vô tận, mà còn lần đầu được thưởng thức những đặc sản trứ danh của xứ sở đất võ trời văn như bánh xèo, bánh ít lá gai, cá ngừ đại dương và nhiều loại thủy, hải sản khác.

Nhiều gian hàng đặc sản tại ngày hội du lịch La Vuông.
Nhiều gian hàng đặc sản tại Ngày hội du lịch La Vuông

La Vuông có thảm thực vật và hệ sinh thái rừng đa dạng. Nét độc đáo ở La Vuông là du khách có thể trải nghiệm bốn mùa xuân - hạ - thu - đông. Không những thế, nơi đây còn có nhiều tiềm năng như Ngã ba Đông Dương, Trường Lũy, sân bay Đồi Thông, bãi Bằng Lạc, hồ Cầu Lầy, núi Chúa, suối Cô Tiên, Cổng Trời, thác Ba Tầng... phù hợp để phát triển các loại hình du lịch sinh thái rừng, trải nghiệm các môn thể thao địa hình.

Cao nguyên La Vuông được ví như Đà Lạt của Bình Định.
Cao nguyên La Vuông được ví như Đà Lạt của Bình Định

Anh Phan Tá Linh, du khách đến từ Ninh Thuận, cho biết: Đây là lần thứ 2 anh đến với La Vuông, lần đầu là hồi Tết năm ngoái. “La Vuông mang một vẻ đẹp hoang sơ, bồng bềnh, không khí mát mẻ giống như Đà Lạt. Lần này đặc biệt hơn, tôi và gia đình có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon, tham gia nhiều trò chơi thú vị trong ngày hội”, anh Linh cho biết.

Một góc La Vuông.
Một góc La Vuông

Tại Ngày hội lần này, ngoài điểm nhấn là giải chạy khám phá La Vuông lần thứ I - Fleur De Lys La Vuông Trail 2024 thu hút hơn 1.000 người tham gia; còn hàng loạt các hoạt động đặc sắc như nghệ thuật biểu diễn trống, đàn đá, múa Chăm; các môn thể thao, trò chơi dân gian…

Đường về La Vuông đã sạch đẹp, sẵn sàng đón khách du lịch.
Đường về La Vuông đã sạch đẹp, sẵn sàng đón khách du lịch

Ông Lê Đăng Tuấn - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức Ngày hội du lịch văn hóa, thể thao và du lịch lớn như thế này. Ngày hội là dịp để thị xã Hoài Nhơn tăng cường giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp tự nhiên nổi bật của cao nguyên xanh La Vuông, về danh thắng, văn hóa quê hương, con người Hoài Nhơn.

Thông qua đó, địa phương sẽ khai thác hiệu quả thế mạnh đặc trưng du lịch của thị xã, tạo điểm nhấn nổi bật truyền thông du lịch; thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, kinh tế - xã hội trong và ngoài thị xã.

UBND thị xã Hoài Nhơn đang khởi động dự án du lịch để
UBND thị xã Hoài Nhơn đang khởi động dự án du lịch để "đánh thức La Vuông"

Cũng theo ông Tuấn, hiện nay hệ thống hạ tầng đến La Vuông như điện, đường đã dần hoàn thiện, du khách thập phương có thể dễ dàng đến với La Vuông bất cứ lúc nào. Người dân địa phương Ngày hội du lịch thị xã Hoài Nhơn 'La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi' còn có ý nghĩa khởi động cho một dự án mới, biến thảo nguyên thành động lực phát triển du lịch cho địa phương.

La vuông đẹp như tranh vẽ.
La Vuông nhìn từ trên cao

Bắt tay vào thực hiện, ngay trong Lễ khai mạc Ngày hội, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn đã trao giải thưởng cuộc thi tuyển ý tưởng thiết kế quy hoạch khu vực phát triển du lịch sinh thái thảo nguyên La Vuông. Biến ý tưởng quy hoạch này thành hiện thực, La Vuông sẽ có một diện mạo độc đáo gấp nhiều lần.