Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Lai Châu: Bộ đội Biên phòng cùng dân xây dựng NTM

Trọng Bảo - 09:24, 06/12/2019

Năm 2018, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ là xã biên giới đầu tiên của tỉnh Lai Châu hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ cả về nhân lực và vật lực từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, vận động bà con đưa giống ngô năng suất cao vào gieo trồng
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn, vận động bà con đưa giống ngô năng suất cao vào gieo trồng

“Cán bộ chiến sĩ trong Đồn đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nhà văn hóa ở các điểm bản, làm đường giao thông. Huy động từ các nguồn xã hội hóa để xây dựng lớp học, sửa chữa nhà cửa cho Nhân dân, với số tiền hàng tỷ đồng. Sự hỗ trợ, đóng góp hiệu quả này đã góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế - xã hội chung của xã. Nhờ đó, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rất mạnh, hiện chỉ còn 10,11%”, ông Tiến cho biết thêm.

Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết: Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bằng trách nhiệm và tình cảm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã và đang tích cực thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng NTM” để góp phần thay đổi cuộc sống của Nhân dân trên khu vực biên giới Lai Châu.

Thời gian qua, Lai Châu đã triển khai nhiều chương trình cụ thể trên địa bàn tỉnh, như: Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; mô hình nuôi cá hồi, cá tầm ở xã Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ); mô hình chăn nuôi bò, dê tập trung ở các xã Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè); mô hình chăn nuôi gia súc tập trung của Hợp tác xã Đoàn kết tại bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ)… Việc triển khai các mô hình giúp dân ở các Đồn Biên phòng, đã làm chuyển biến nhận thức trong Nhân dân. Người dân đã biết tự chủ trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tích cực tăng gia, chăn nuôi có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm 87,5km đường giao thông nông thôn và 9,56km kênh mương thủy lợi, với hơn 4.430 ngày công; trực tiếp xây dựng 15 công trình như nhà văn hóa bản, bể nước sinh hoạt, nhà ở, nhà bán trú, phòng học, chuồng gia súc hợp vệ sinh...; tham gia, phối hợp xây dựng 44 công trình, sửa chữa 45 nhà cho hộ nghèo, giúp 383 hộ xóa đói, giảm nghèo, vận động định canh, định cư 307 hộ; sửa chữa 65 phòng học, làm mới 58 phòng học, xây dựng, bàn giao 66 nhà Đại đoàn kết; xây dựng sân bóng chuyền, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, ủng hộ cát, sỏi, xi măng làm đường bê tông, các công trình nước sạch lên các bản…

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.