Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Lai Châu tiếp tục phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân

Thùy Anh - 09:06, 12/11/2022

Chiều 11/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư liên xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trong dịp Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng tham gia Đoàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Trung ương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng Đoàn đại biểu Trung ương tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Báo cáo tại Ngày hội, ông Hoàng Kiều Ánh - Bí thư Đảng ủy xã Hoang Thèn cho biết: Nhân dân khu dân cư liên xã (3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, keo sơn; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước ở khu dân cư; hăng hái thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những nông sản có giá trị kinh tế cao. Ngày càng nhiều mô hình hiệu quả phát triển kinh tế gia đình, hình thành lên vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến nay, đã có 2/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà con 3 xã chú trọng bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, tích cực tham gia các mô hình tự quản ở khu dân cư; đời sống ngày càng được nâng lên góp phần thay đổi diện mạo nông thôn về mọi mặt. Khối Đại đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn liên khu dân cư ngày càng được củng cố và tăng cường... Các hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân phong phú, đa dạng về nội dung hoạt động, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Các hình thức giao lưu liên khu dân cư trong xã, liên xã đã và đang được nhân rộng.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động khi thấy không khí tưng bừng, háo hức của Nhân dân nơi đây, từ người già đến người trẻ, đến các cháu thiếu nhi, ai ai cũng rạng ngời phấn khởi, cờ hoa chào mừng ngày hội. Qua đó, thấy được khối Đại đoàn kết của 5 nhóm dân tộc anh em gồm Kinh, Thái, Dao, Mông, Dáy của 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn đã góp phần làm nên sự nghiệp phát triển ở vùng cao biên giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là Ngày hội thực sự, thiết thực của bà con vùng phên giậu. Ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân các dân tộc, mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội từ mỗi thôn, làng, ấp, bản, tổ Nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội

Trò chuyện với đồng bào địa phương, Chủ tịch nước nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ từ năm 1953 đối với chính quyền và đồng bào tỉnh Lai Châu phải “đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau và hết sức trung thành với Tổ quốc và Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Điều này cho thấy Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến Tây Bắc, luôn luôn quan tâm đến tỉnh Lai Châu, các dân tộc để vun đắp tình đoàn kết, gắn bó để động viên bà con ra sức phát triển kinh tế. Những tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với tỉnh Lai Châu và hiện nay Đảng ta đang tiếp tục phát huy, đó là tiếp tục xây dựng tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh, dân giàu nước mạnh, dân chủ văn minh”.

“Với tinh thần tự cường, đoàn kết, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân đã đạt được nhiều thành tích, đời sống các dân tộc không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, văn hóa dân tộc được gìn giữ phát huy, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững... Đến nay, tỉnh Lai Châu đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn và đang nỗ lực phấn đấu trở thành tỉnh trung bình ở khu vực vùng núi phía Bắc. Đây là nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu... Chúng ta cũng vui mừng với kết quả của 3 xã Khổng Lào, Mường So, Hoang Thèn đã gặt hái được", Chủ tịch nước vui mừng nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, tỉnh Lai còn nhiều thách thức, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ tệ nạn xã hội, nhất là nghiện ngập, buôn bán ma túy trái phép còn diễn ra.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở, già làng, trưởng bản, Người có uy tín tiếp tục quan tâm, tăng cường đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tiếp tục giáo dục truyền thống đến từng làng bản, từng hộ gia đình hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa; phát động những phong trào phát triển kinh tế để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Tin cùng chuyên mục