Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Làng nghề hương xạ Cao Thôn

PV - 09:56, 18/06/2018

Làng nghề hương xạ Cao Thôn nằm ở ven đê sông Hồng, thuộc xã Bảo Khê, TP. Hưng Yên.

baodantoc_nen_huong

 

Làng hương Cao Thôn đã có từ rất lâu đời. Nén hương của làng Cao Thôn có mùi thơm nhẹ nhàng, bởi nó được làm từ hơn 30 loại thảo mộc từ thiên nhiên theo phương thức cổ truyền.

Các cụ già trong làng có thâm niên làm hương mấy chục năm có kinh nghiệm rất quan tâm truyền lại nghề làm hương cho con cháu, do đó, nghề này được truyền từ đời này sang đời khác.

Nguyên liệu làm hương chủ yếu là các loại thảo mộc như hồi, quế, trầm, hoàng đàn, tùng bạch chỉ, đinh hương, trắc bách diệp, xuyên đại hoàng, xuyên quy, dây keo... Tùy từng cách pha chế của người thợ sẽ cho ra các loại hương với mùi thơm khác nhau tạo nên thương hiệu đặc trưng cho sản phẩm hương của cơ sở mình, sau đó được phơi lên các phên rộng cho khô.

Hiện nay, có rất nhiều các cơ sở sản xuất hương, tuy nhiên hương xạ Cao Thôn vẫn giữ được nét đặc trưng về mùi thơm, nguyên liệu tự nhiên, duy trì và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.

Vì vậy, làng nghề làm hương truyền thống Cao Thôn luôn là điểm đến thăm quan và mua sản phẩm của du khách khi về với Hưng Yên.

BTK

Tin cùng chuyên mục
Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh

Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh

Ngày 6/6, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội quốc tế Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) và Dược liệu năm 2025 với chủ đề: Kết nối giá trị và khẳng định thương hiệu Việt.