Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Lạng Sơn: Nâng tầm thể thao truyền thống dân tộc

Mỹ Dung - 15:10, 20/03/2023

Những năm qua, không chỉ tổ chức ở các lễ hội địa phương, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nâng tầm các môn thể thao dân tộc khi đưa một số môn vào huấn luyện và tham gia các giải thi đấu. Chính vì thế, các môn thể thao dân tộc – thế mạnh của các địa phương ngày càng phát triển và nâng cao về chất lượng thu hút Nhân dân và các vận động viên tham gia.

Môn đẩy gậy là một trong những môn thể thao dân tộc thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham gia tại các lễ hội
Môn đẩy gậy là một trong những môn thể thao dân tộc thu hút nhiều người dân và khách du lịch tham gia tại các lễ hội

Có mặt ngày càng nhiều trong các hội thi

Từ bao đời nay, các môn thể thao truyền thống dân tộc đã đi sâu vào đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc, bởi dụng cụ thể thao đơn giản, dễ làm, không tốn kém; cách chơi, luật chơi thường không đặt nặng tính ganh đua, tranh giành quyết liệt mà chủ yếu mang ý nghĩa vui khỏe, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng xã hội.

Tại Lạng Sơn, những năm qua, các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian ngày càng có mặt nhiều tại các lễ hội từ lớn đến nhỏ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Thông thường, ở các lễ hội xuân được tổ chức điểm tại các địa phương,đều có nội dung thi đấu từ 2 đến 3 môn thể thao dân tộc. Việc lựa chọn các môn thể thao dân tộc để thi đấu thường dựa vào phong tục, tập quán và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Anh Nguyễn Văn Lanh, ở thành phố Hạ Long cho biết, năm 2022 anh và gia đình đã đến lễ hội chùa Tam Thanh, thôn Bắc Nga, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Anh chia sẻ: “Ngoài việc đi lễ, gia đình tôi đặc biệt ấn tượng khi được tham gia các trò chơi như: Tung còn, đẩy gậy… đây là một nét văn hóa đặc sắc mà tôi nghĩ địa phương cần bảo tồn và phát huy để góp phần thu hút du khách hơn nữa”.

Người dân hao hứng tập luyện môn bắn nỏ chuẩn bị cho lễ hội
Vào những dịp lễ, tết, người dân Lạng Sơn rất hào hứng tập luyện môn bắn nỏ để tham gia tranh tài

Anh Tằng A Tài, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn chia sẻ, ngay từ nhỏ, anh đã rất thích và có sở trường môn bắn nỏ. Do vậy khi địa phương tổ chức vào  dịp Tết hay lễ hội, anh và thanh niên trong xã rất tích cực tập luyện để tham gia thi đấu. Tôi thấy việc đưa trò chơi dân gian và các môn thi thể thao dân tộc vào trong lễ hội là rất hợp lý, tránh sự khô cứng, nhàm chán khi tham gia lễ hội”.

Hình thành thế mạnh trong lĩnh vực thể thao địa phương

Điều phấn khởi là, tại Lạng Sơn, hiện nay các thôn, xã vùng xa, miền núi của tỉnh dù còn nhiều khó khăn, nhưng đều có sân, bãi phục vụ cho tập luyện, giao lưu và thi đấu thể thao thường xuyên. Các hội thi đấu thể thao truyền thống của mỗi địa phương đều được duy trì đều đặn hàng năm, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các môn thể thao dân tộc như: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, đi cà kheo…

Một số huyện, ngành dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị đã xây dựng được một số môn thể thao dân tộc trở thành môn thế mạnh: bắn nỏ (huyện Bắc Sơn), chạy việt dã (huyện Tràng Định), kéo co (huyện Hữu Lũng)… Đồng thời, các môn thể thao dân tộc cũng được đưa vào điều lệ trong đại hội Thể thao dân tộc các cấp đều có từ 2 môn thể thao dân tộc trở lên.

Anh Nguyễn Hữu Dũng, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn tham gia thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2022, Hội thi Thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc và đều giành được Huy chương Vàng. “Từ yêu thích môn bắn nỏ từ bé, giờ đây khi trở thành một môn thi đấu tại Đại hội thể dục thể thao tôi rất vinh dự được lựa chọn tham gia và giảnh giải, góp phần đem lại thành tích cao cho địa phương mình”, anh Dũng cho biết.

Lạng Sơn giành giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII
Lạng Sơn giành giải Nhì toàn đoàn trong Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII

Năm 2022, tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, tổ chức tháng 8/2022, đoàn Lạng Sơn tham gia với 38 vận động viên, tranh tài ở 7/8 môn gồm: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, tung còn, việt dã, bắn nỏ. Kết thúc hội thi, đoàn Lạng Sơn đoạt 18 huy chương các loại (6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 9 huy chương đồng) và xếp vị trí thứ 2/17 đoàn tham dự hội thi – thành tích cao nhất đạt được từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: Để bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng đưa các môn thể thao dân tộc vào thi đấu tại các lễ hội trên địa bàn, tổ chức giải thi đấu các môn thể thao dân tộc nhằm thúc đẩy sự phát triển phong trào chơi các môn thể thao dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, đầu tư cho đội tuyển năng khiếu kéo co – đẩy gậy, qua đó, tiếp tục mang lại thành tích cao cho tỉnh nhà.