Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh: Thăm, tặng quà Người có uy tín nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2021

Nguyệt Anh (T/h) - 10:44, 07/04/2021

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, trong tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh đã đến thăm hỏi, tặng quà 415 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm, tặng quà Người có uy tín tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú.
Ông Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc thăm, tặng quà Người có uy tín tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú. (Ảnh: BDT Trà Vinh)

Tại các buổi Gặp mặt, Người có uy tín đã thông tin đến lãnh đạo các cấp về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự; tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn, đồng thời nêu lên một số đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS, tôn giáo của tỉnh Trà Vinh cơ bản ổn định.

Nhân dịp gặp mặt trước thềm Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến gia đình Người có uy tín, bà con Phật tử đón một mùa Chôl Chnăm Thmây vui tươi, an lành.

Đồng thời, trước tình hình diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Người có uy tín tăng cường tuyên truyền hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động bà con thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng thời gian theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng không ai khác chính là Nhân dân

Giữ được rừng, không ai khác, chính là Nhân dân. Những cánh rừng được bảo vệ tốt, chỉ khi nào lợi ích của kinh tế rừng gắn liền với đời sống của mỗi hộ gia đình. Đó là những gì mà chúng tôi đã ghi nhận được ở tỉnh miền núi cực Bắc Hà Giang đã ngút ngàn màu xanh của rừng...