Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, chỉ đạo công tác xử lý nguy cơ nước tràn đê ở thị xã Đông Triều

Mỹ Dung - 21:49, 11/09/2024

Trước nguy cơ nước tràn đê Hồng Phong (thị xã Đông Triều) ngày 11/9 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã trực tiếp đến, kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý nguy cơ nước tràn đê.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chỉ đạo khắc phục tại đê Hồng Phong
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chỉ đạo khắc phục tại đê Hồng Phong

Đê Hồng Phong có chiều dài 5,6km, đóng vai trò trong bảo đảm an toàn cho hơn 4.000 hộ dân và hơn 500ha trồng lúa của người dân các phường Hưng Đạo, Hồng Phong và Đức Chính, thị xã Đông Triều. Do hoàn lưu của bão số 3, nước sông Kinh Thầy dâng cao, bắt đầu từ ngày 10/9, nước sông dâng cao kết hợp với thủy triều đã gây ngập lụt tại vùng đất ngoài đê và có nguy cơ tràn đê Hồng Phong.

Do kịp thời nắm bắt tình hình thời tiết, lưu lượng nước sông, từ chiều tối qua, thị xã Đông Triều đã kịp thời di dời những hộ dân sinh sống ở phía ngoài đê, bảo đảm an toàn; huy động trên 10 máy xúc, xe tải chở vật liệu; cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân sự, công an; dân quân tại các phường; doanh nghiệp trên địa bàn để tập trung khắc phục. Trong đó triển khai tập kết đất, đá, bao cát quây thành nhiều tầng, lớp, không để nước tràn đê. Đến 12h giờ trưa nay (11/9), công việc xử lý nguy cơ nước tràn đê Hồng Phong đã hoàn thành.

Các lực lượng triển khai phương án khắc phục tại đê Hồng Phong, TX Đông Triều
Các lực lượng triển khai phương án khắc phục tại đê Hồng Phong, thị xã Đông Triều

Kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý nguy cơ nước tràn đê Hồng Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu thị xã Đông Triều cần tập trung tối đa, dốc toàn lực, đảm bảo tiến độ các công việc ngoài hiện trường; chính quyền địa phương tiếp tục cử lực lượng chức năng túc trực ở tuyến đê Hồng Phong 24/24h, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh xảy ra; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phải có phương án thường xuyên, liên tục, liên hệ với các đơn vị chuyên môn của Bộ NN&PTNT để có thông báo kịp thời cho Đông Triều; triển khai các kế hoạch gia cố, tăng cường, bảo đảm an toàn, tốt nhất cho Nhân dân trong đê...