Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai: Tập trung tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Trọng Bảo - 16:32, 13/09/2023

Như Báo Dân tộc và Phát triển đã đưa tin, vào chiều tối ngày 12/9, tại một số địa phương của tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to gây lũ ống bất ngờ làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong đó, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất.

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra thực tế thiệt hại do mưa lũ tại xã Liên Minh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi kiểm tra thực tế thiệt hại do mưa lũ tại xã Liên Minh

Sinh sống đã nhiều năm ở thôn Nậm Cang, xã Liên Minh nhưng ông Tẩn Vần Phẩu chưa chứng kiến trận lũ nào có sức tàn phá lớn như trận lũ vào chiều tối ngày 12/9. Ông Phẩu cho biết, nhà ông cách suối Nậm Cang khoảng 100m. Những khi lũ về, ngồi trong căn nhà, ông vẫn cảm nhận được được rung lắc, cũng như nghe những tiếng ầm ầm từ suối vọng về.

“Lúc đó vào khoảng hơn 20 giờ tối, nhà tôi rung lắc rất mạnh, cứ nghĩ là sạt lở ở đâu chứ không nghĩ là lũ lớn đến vậy. Khi mọi người bảo lũ suối lớn lắm, tôi chạy ra thì đã thấy nước trắng băng hết cả”, ông Phẩu kể lại.

 Lực lượng cứu hộ giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn
Lực lượng cứu hộ giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Còn anh Phàn Dào Chẩn cùng ở thôn Nậm Cang, thì chỉ biết đứng nhìn dòng nước dữ mà sót xa. Gia đình anh Chẩn nuôi 4 bể cá hồi, cá tầm thì mất trắng 1 bể.

“Bể cá tầm cá hồi này sắp được xuất bán với 2.000 con cá, lũ về nhanh quá không kịp trở tay. Thiệt hại khoảng trên 600 triệu đồng, coi như vụ cá này chẳng thu được đồng nào rồi”, anh Chẩn buồn rầu chia sẻ.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trận mưa lũ chiều tối 12/9 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 5 người chết, 4 người mất tích và 5 người bị thương. Trong đó, huyện Văn Bàn 1 người chết, huyện Bát Xát 1 mất tích; riêng xã Liên Minh, thị xã Sa Pa có 4 người chết, 4 người mất tích và 5 người bị thương. Về tài sản, nhiều diện tích lúa, hoa màu và bể nuôi các nước lạnh bị vùi lấp, hư hỏng... ước thiệt hại ban đầu khoảng trên 200 tỷ đồng.

Suối Nậm Cang sau trận lũ giữ
Suối Nậm Cang sau trận lũ

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tiến hành cứu nạn, cứu hộ di chuyển người dân đến nới ở an toàn.

“Chúng tôi đã huy động các lực lượng gồm Công an, Quân đội, lực lượng tại chỗ khoảng 300 người tiến hành tìm kiếm đối với những người mất tích. Hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người thương vong. Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra...”, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết.

Nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại
Nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại

Trước thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ gây ra, chiều ngày 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại xã Liên Minh. Phó Thủ tướng đã đi kiểm tra thực địa và thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn. Phó Thủ tướng chia sẻ những mất mát về người và tài sản đối với bà con Nhân dân do thiên tai gây ra. Đồng thời, mong bà con sớm vượt qua đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống.

Anh Chẩn bần thần đứng nhìn dòng lũ giữ đã cuốn trôi 2.000 con cá chuẩn bị đến kỳ thu hoạch
Anh Chẩn bần thần đứng nhìn dòng lũ giữ đã cuốn trôi 2.000 con cá chuẩn bị đến kỳ thu hoạch

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa và xã Liên Minh, Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của địa phương trong công tác cứu nạn, cứu hộ cũng như di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Lào Cai cần tập trung người và phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, chăm lo đến các gia đình có người bị nạn.

Người dân ngóng chờ tin tức của lực lượng cứu hộ
Người dân ngóng chờ tin tức của lực lượng cứu hộ

Đồng thời, nêu cao cảnh giác trước những diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị thiệt hại về sản xuất sớm ổn định đời sống... Bên cạnh đó, các bộ ngành liên quan cần làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với những diễn biến bất thường của thời tiết trong thời gian vừa qua để từ đó có những cảnh báo, tuyên truyền kịp thời đến các địa phương và người dân.