Huyện Bát Xát làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho các công dân trên địa bàn Em Tẩn Láo Lở, sinh năm 2001, trú tại thôn Kin Chu Phìn, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đang làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử tại Công ty TNHH ComPal (Việt Nam), với mức lương trung bình từ 9-11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi địa phương có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Lở đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
“Em hiểu rằng, quân đội là môi trường lý tưởng để bản thân rèn luyện, học tập, phấn đấu và trưởng thành. Em mong muốn sẽ được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Lở tâm sự.
Công tác khám sức khỏe của các địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, thống nhấtĐợt tuyển quân năm nay, xã Nậm Pung của huyện Bát Xát được giao chỉ tiêu 10 công dân, thì có cả 10 thanh niên đều viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đây thực sự là truyền thống, cũng là niềm tự hào đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, bởi những năm trước địa phương có rất ít thanh niên viết đơn tình nguyện. Qua những lá đơn tình nguyện này cho thấy, thế hệ trẻ ở xã Nậm Pung đã và đang nhận thức rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với Tổ quốc.
“Thời gian qua xã đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho các công dân trên địa bàn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua đó, các công dân đã nhận thức về trách nhiệm của bản thân; từ đó, tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ để được góp sức mình vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Lý Láo Pà, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Nậm Pung cho biết.
Tân binh nhận quân trang cho ngày lên đường nhập ngũTrong đợt tuyển quân năm nay, huyện Bát Xát được giao chỉ tiêu tuyển 145 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an. Trong số này, có tới 105 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Lào Cai, mùa tuyển quân năm nay, các chỉ số đều tăng so với năm 2024; công dân là con em đồng bào DTTS chiếm 86%. Số tân binh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng 12 người; đảng viên 34 người; công dân viết đơn tình nguyện chiếm 55,3%; 324 công dân là quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho các đơn vị sau khi tiếp nhận tân binh, trong đó có một số công dân được kết nạp Đảng ngay trước ngày nhập ngũ.
Cán bộ thôn bản hỗ trợ các tân binh sửa chữa nhà cửa trước khi lên đường nhập ngũTrong quá trình khám tuyển, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp kiểm tra, theo dõi Hội đồng khám sức khỏe của các địa phương tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.