Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022

Nguyệt Anh - 07:05, 27/06/2022

Lễ hội “Chợ quê ngày hội” hưởng ứng Festival Huế 2022 chính thức khai mạc tối 26/6 tại điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ).

Á quân Bolero Thanh Lan cùng nhóm múa biểu diễn ca khúc "Một chút Huế thương"
Á quân Bolero Thanh Lan cùng nhóm múa biểu diễn ca khúc "Một chút Huế thương"

Là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2022 theo định hướng bốn mùa, “Chợ quê ngày hội” lần này mang nhiều nét khác biệt hơn với những trò chơi dân gian mới lạ được tổ chức. Những hoạt động trình diễn, trải nghiệm cũng được hoàn thiện hơn, các không gian đặc trưng của nông thôn Huế được bố trí hài hoà, với nhiều hoa và các vật liệu thân thiện môi trường, giúp quang cảnh xanh - sạch - sáng, tạo được nét riêng so với nhiều nơi khác.

Không chỉ vậy, “Chợ quê ngày hội” lần này còn thêm điểm mới lạ, gây ấn tượng với người dân và du khách là sân khấu đêm khai mạc, bế mạc và các chương trình biểu diễn nghệ thuật xuyên suốt đến ngày 30/6 được thiết kế trên mặt sông Như Ý.

Một số hình ảnh tại Lễ hội“Chợ quê ngày hội”:

Tiết mục ca múa nhạc cùng hoạt cảnh chợ quê
Tiết mục ca múa nhạc cùng hoạt cảnh chợ quê
Sân khấu dưới nước vừa làm nổi bật quang cảnh cầu ngói Thanh Toàn
Sân khấu dưới nước vừa làm nổi bật quang cảnh cầu ngói Thanh Toàn
Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật Việt Bắc
Một tiết mục của Đoàn nghệ thuật Việt Bắc
Rạng rỡ trong đêm khai hội
Rạng rỡ trong đêm khai hội
Đại biểu và du khách tham quan một số gian hàng tại
Đại biểu và du khách tham quan một số gian hàng tại
Tin cùng chuyên mục
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là loại hình Di sản tập quán xã hội, tín ngưỡng và lễ hội được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã lắng đọng trong tâm thức mỗi người dân niềm tự hào về nguồn cội con rồng cháu tiên, xuyên suốt chiều dài hàng nghìn năm lịch sử, lan tỏa mạnh mẽ đến mọi miền Tổ quốc, trở thành bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt Nam.