Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đường đến ước mơ

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022: Những điều đọng lại

Hồng Phúc - 12:00, 21/12/2022

Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 đã được tổ chức thành công vào tối ngày 10/12 vừa qua . Sự kiện đặc biệt có ý nghĩa này đã để lại những cảm xúc đáng nhớ.

Lễ Tuyên dương là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của các em HSSV-TN DTTS
Lễ Tuyên dương là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của các em HSSV-TN DTTS

Trong 2 ngày diễn ra  Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên (HSSV-TN) DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022, Báo Dân tộc và Phát triển đã có 42 tin bài, hàng chục bức ảnh cùng Video trực tiếp về buổi lễ được đăng tải lên các trang mạng xã hội. Sự kiện nhận được 800 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận xúc động.

Tài khoản có tên Binh Nguyen (Trang Facebook Trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An) xúc động chia sẻ:“Với các thầy cô, các em như những cánh chim non chao liệng giữa bầu trời nhưng vẫn xôn xao một miền nhớ về bầu trời ấm áp trong hơi ấm tổ chim. Chúng tôi gọi đây là “buổi lễ của những vũ điệu xòe” bởi sự đoàn kết, thân ái, sự kết nối vô cùng xúc động và ý nghĩa của các dân tộc trên khắp dải đất hình chữ S chúng ta. Giây phút nhìn ngắm các em được tuyên dương, chúng tôi biết những học trò đang ngày một vững bước trên hành trình khẳng định bản thân. Người thầy như chúng tôi lâng lâng những nỗi niềm cảm xúc. Cảm ơn các em đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục “rút ruột nhả tơ” dệt nên những tấm thổ cẩm làm đẹp cho đời”.

Một trong số 142 HSSV-TN DTTS tham dự buổi lễ, em Chư Eri (Lào Cai) bồi hồi để lại lời tri ân đầy xúc động: “Con xin cảm ơn đến Nhà nước, đến Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Dân tộc và Phát triển, các nhà tài trợ... đã tạo nên một chương trình thật tuyệt vời. Được góp mặt trong Lễ Tuyên dương lần này là một trải nghiệm vô cùng đáng quý giúp con nhận ra rằng mình phải sống mạnh mẽ, có lý tưởng hơn và phải thật sự nỗ lực để làm được những điều thật ý nghĩa”.

Năm học 2021 - 2022 dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng càng sáng lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định mình của các em HSSV-TN DTTS. Cùng với những thành tích xuất sắc mà ngành GD&ĐT cả nước đã đạt được trong thời gian qua, thành tích học tập của HSSV DTTS năm 2022 tăng hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. HSSV DTTS đạt giải Nhất, Nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia ngày càng nhiều hơn và chất lượng ngày một cao hơn. Năm 2022 là năm thứ 9, Lễ Tuyên dương HSSV-TN DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tổ chức. Lễ vinh danh đã tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng cho các em HSSV-TN DTTS trong phạm vi cả nước thi đua, học tập, phấn đấu trưởng thành về mọi mặt.

Em Đinh Thái Gia Bảo - Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế rạng rỡ khi nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Em Đinh Thái Gia Bảo - Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế rạng rỡ khi nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Tại Fanpage Báo Dân tộc và Phát triển, bạn Trinh Thành gửi tới Chương trình lời động viên: “Lễ Tuyên dương sẽ là bệ phóng, tiếp tục động lực để các em học sinh người DTTS vươn xa - bay cao”...

Tài khoản Thinh Thinh viết:Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên - thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022: Sống một tuổi trẻ đáng nhớ. Cảm ơn 2022!”.

Còn tài khoản Phượng Hoàng (Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương) viết: HSSV Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương vinh dự và tự hào khi được tham dự Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên - thanh niên xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Đặc biệt vinh dự và tự hào, khi học sinh Hoàng Thế Mạnh - lớp K48B2 đạt giải Nhất Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia vinh dự được tuyên dương, ghi danh trong Chương trình.

Bên cạnh những cá nhân, các cơ quan, đoàn thể cũng đặc biệt quan tâm tới sự kiện và nhắn gửi những cảm xúc đầy tự hào khi có học sinh tham dự buổi lễ, tài khoản Đoàn Trường THPT Phan Đình Giót, Tp. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) chia sẻ cảm xúc: “Vô cùng vinh dự và tự hào, học sinh Lò Thị Mai, lớp 11B6 - Trường PTTH Phan Đình Giót được tham gia Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022. Chúc mừng em Lò Thị Mai, Chúc mừng Trường PTTH Phan Đình Giót!”.

Lễ Tuyên dương đã để lại những cảm xúc đáng nhớ
Lễ Tuyên dương đã để lại những cảm xúc đáng nhớ

Các em, mỗi người từ mỗi vùng quê khác nhau, lớn lên trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, nhưng ở các em đều có một điểm chung đó là khát vọng vươn lên, hướng đến tương lai tốt đẹp. Những câu chuyện cảm động về tinh thần, nghị lực, ý chí vươn lên trong học tập của các em HSSV-TN đã mang đến nhiều cảm xúc, lan tỏa tinh thần học tập của HSSV DTTS.

Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều những bình luận và cảm xúc lắng đọng sau buổi Lễ Tuyên dương. Đó có lẽ là những lời tri ân, sự xúc động xen lẫn niềm tự hào của những cá nhân góp mặt trong buổi lễ, của các cơ quan, ban ngành, các nhà tài trợ cùng những người yêu mến và dành thời gian quan tâm đến sự kiện suốt 9 năm qua. Đây là sẽ là động lực lớn lao để những năm tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện sứ mệnh tốt đẹp: Vinh danh sự học vùng cao!.

Tin cùng chuyên mục
Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Cô sinh viên người Sán Dìu với ước mơ quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới

Đạt 36,1 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Lê Thị Thuỳ Châm, dân tộc Sán Dìu đã trở thành sinh viên năm thứ nhất Khoa ngôn ngữ Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội. Châm chia sẻ việc đăng ký học chuyện ngành này, vì ước mơ sau khi ra trường sẽ có cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ra Thế giới