Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lính công binh Việt Nam giúp người dân Nam Sudan làm sạch môi trường

PV - 08:23, 08/06/2022

Tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei (Nam Sudan), Đội công binh số 1 Việt Nam cùng các đơn vị trong các phái bộ Ấn Độ, Pakistan, Ghana, Trung Quốc, Nepal… tham gia giúp người dân địa phương dọn dẹp rác thải, phế liệu làm sạch môi trường tại khu vực chợ Abyei.

Đội công binh số 1 Việt Nam chụp ảnh với người dân địa phương. (Nguồn: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Đội công binh số 1 Việt Nam chụp ảnh với người dân địa phương. (Nguồn: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Trong buổi sáng, các đơn vị đã nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, tiến hành dọn dẹp, thu gom toàn bộ rác thải độc hại cho môi trường, làm sạch toàn bộ xung quanh khu chợ Abyei nhằm tạo ra môi trường sạch, xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện với người dân địa phương.

Đội tiền trạm Đội công binh số 1 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Văn Tú - Phó đội trưởng, Đội Công binh số 1 đã nhận khu vực phân công, phối hợp cùng lực lượng của Tiểu đoàn bộ binh Pakistan tiến hành dọn dẹp khu vực Tây Nam của chợ Abyei. Người dân địa phương cũng tham gia dọn rác cùng các chiến sĩ.

Lính công binh Việt Nam cùng đơn vị Pakistan phối hợp thu gom chất thải phế liệu. (Nguồn: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)
Lính công binh Việt Nam cùng đơn vị Pakistan phối hợp thu gom chất thải phế liệu. (Nguồn: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Sau 3 giờ thực hiện, môi trường xung quanh khu chợ đã được dọn sạch, không còn rác thải, phế liệu độc hại, tạo ra môi trường thân thiện hơn.

Hoạt động góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, để lại hình ảnh tốt đẹp của các chiến sĩ gìn giữ hòa bình với người dân bản địa.

Tin cùng chuyên mục
Cảnh báo những mối nguy hại khó lường khi dùng phải sữa giả

Cảnh báo những mối nguy hại khó lường khi dùng phải sữa giả

Việc sử dụng sữa giả, không đạt chuẩn chất lượng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ nhỏ, như có thể gây chậm phát triển nhận thức, giảm khả năng học hỏi, tư duy; đặc biệt là nguy cơ nhiễm độc nếu sữa giả có chứa kim loại nặng, chất tạo màu, hoặc chất bảo quản vượt mức cho phép.