Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Lở đất ở Brazil khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích

NA (T/h) - 06:46, 03/04/2022

Ngày 2/4, chính quyền bang Rio de Janeiro của Brazil xác nhận ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn đang mất tích do lở đất và lũ lụt.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường khu vực bị lở đất do mưa lớn khiến 7 người trong cùng gia đình thiệt mạng ở Paraty, bang Rio de Janeiro, Brazil ngày 2/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường khu vực bị lở đất do mưa lớn khiến 7 người trong cùng gia đình thiệt mạng ở Paraty, bang Rio de Janeiro, Brazil ngày 2/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Lực lượng Phòng vệ dân sự Rio de Janeiro, 7 người trong cùng một gia đình đã thiệt mạng tại thành phố du lịch Paraty, giáp ranh với bang Sao Paulo, khi đất lở chôn vùi các ngôi nhà bên bờ biển Ponta Negra. Tổng cộng 22 khu dân cư tại đây đã bị ảnh hưởng do lở đất và mưa lớn, tuy nhiên trực thăng hiện chưa thể tiếp cận được hiện trường.

Tại vùng lân cận Angra dos Reis, lực lượng cứu hộ cho biết đã ghi nhận ít nhất 5 trường hợp tử vong và 6 người mất tích trong một trận lở đất chôn vùi 4 ngôi nhà ở khu vực giáp biển Monsuaba. Trong khi đó, 1 người đàn ông ở Mesquita đã thiệt mạng khi cố gắng cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong một khu vực bị nước lũ cô lập.

Mưa lớn, cây đổ và lở đất cũng làm hư hại nhiều đường cao tốc, khiến lối vào các địa phương như Paraty và Angra dos Reis bị phong tỏa.

Hôm 15/2, 233 người tại vùng miền núi Petrópolis thuộc bang Rio de Janeiro đã thiệt mạng do mưa lớn. Lượng mưa tại thời điểm xảy ra thảm kịch chạm mốc 534,4mm, mức cao nhất trong lịch sử thành phố ghi nhận trong vòng 24 giờ.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk xem xét bố trí cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc và tôn giáo ở các xã đặc biệt khó khăn

Đắk Lắk xem xét bố trí cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc và tôn giáo ở các xã đặc biệt khó khăn

Làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk sáng nay (12/9) về công tác dân tộc và tôn giáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đề nghị, tỉnh cần quan tâm xem xét, bố trí cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là đối với các xã đặc biệt khó khăn.