Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Lo ngại tình trạng học sinh chọn bạo lực để giải quyết vì những mẫu thuẫn nhỏ

Hoàng Thùy - 13:26, 01/04/2026

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực trong học sinh làm dấy lên những lo ngại trong dư luận. Không ít vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội, nhưng một số học sinh lại chọn cách sử dụng bạo lực để giải quyết.

Hai nữ sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên mạng xã hội (Ảnh: MXH)
Hai nữ sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên mạng xã hội (Ảnh: MXH)

Ngày 29/3, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc hai nữ sinh của trường đã đánh nhau, khiến một em bị thương, phải nhập viện điều trị.

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/3 giữa em E.T.K.L. (lớp 7) và em H. (lớp 8). Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai em đã lao vào đánh nhau ở khu vực ngoài trường học. Vụ việc khiến em L. bị thương, gia đình đưa vào Trung tâm Y tế Cư Kuin điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh của hai nữ sinh đến làm việc. Phụ huynh của em H. nhận trách nhiệm sẽ chi trả viện phí cho nữ sinh bị đánh. Riêng gia đình em L. cho rằng sẽ trình báo công an. Nhà trường đã thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh và sẽ chờ kết quả từ công an để sẽ xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó ít ngày, Công an phường Ea Kao cũng thông tin về việc đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đi đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội Tiktok.

Cụ thể, đêm 23/3 Công an phường Ea Kao tiếp nhận thông tin từ người dân có 2 nhóm thanh, thiếu niên mang theo gạch, đá, cây gậy tụ tập đường Mai Thị Lựu để đánh nhau.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã chỉ đạo các tổ nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Lực lượng Công an đã làm rõ được 15 đối tượng trong 2 nhóm tham gia vụ việc trên, trong đó có 13 nam và 2 nữ.

Các đối tượng liên qua vụ việc nhóm học sinh cấp 2 đánh nhau do mẫu thuẫn trên tiktok
Các đối tượng liên qua vụ việc nhóm học sinh cấp 2 đánh nhau do mẫu thuẫn trên tiktok

Tất cả trong số này đều đang là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận. Bước đầu, Công an xác định nguyên nhân dẫn đến 2 nhóm học sinh này hẹn đánh nhau là do mâu thuẫn trên mạng xã hội Tiktok.

Có thể thấy, bạo lực học đường không còn chỉ bắt nguồn từ những va chạm trực tiếp trong đời sống, mà nảy sinh từ mâu thuẫn trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Điều đáng nói khi xung đột xảy ra, nhiều em còn quay video, phát tán lên mạng như một cách thể hiện bản thân, vô tình cổ súy cho hành vi sai lệch.

Để ngăn chặn tình trạng này, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, gia đình đặc biệt cần quan tâm, lắng nghe và giáo dục con em về cách ứng xử văn minh trên không gian mạng. Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và kịp thời phát hiện, can thiệp khi có dấu hiệu mâu thuẫn. Về phía xã hội, các cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý, xử lý nghiêm những hành vi kích động bạo lực trên không gian mạng.

Quan trọng hơn cả, mỗi học sinh cần nâng cao ý thức, tỉnh táo khi tương tác trên mạng xã hội để tránh vụ việc đáng tiếc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến bản thân và người khác.

Qua sự việc, Công an phường Ea Kao cảnh báo đến quý bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường công tác quản lý con em mình chặt chẽ nhằm phòng ngừa các vụ việc đáng tiếc. 

Thiếu tá Phan Đình Đức, Phó trưởng Công an phường Ea Kao khẳng định: Những hành vi bạo lực như trên có thể bị xử lý cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng theo quy định hiện hành.

 Để phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường trên địa bàn, thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho quần chúng Nhân dân, đặc biệt thanh thiếu, niên.

Tin cùng chuyên mục
“Mặt nạ số” và những tổn thương thật

“Mặt nạ số” và những tổn thương thật

Ẩn sau những tài khoản ảo và màn hình điện thoại, nhiều người dễ dàng buông lời công kích mà không ý thức hết hậu quả. “Mặt nạ số” đang khiến bạo lực mạng trở nên phổ biến, âm thầm gây ra những tổn thương tinh thần nghiêm trọng, đặc biệt với giới trẻ.
Đọc nhiều